NATO kêu gọi đoàn kết sau khi Anh rời EU

(Baonghean.vn) - Ngày 28/6, Tổng thư ký NATO - Jens Stoltenberg khẳng định mặc dù Anh ra khỏi mái nhà chung châu Âu, quan hệ giữa EU và NATO vẫn diễn ra tốt đẹp và trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Jens Stoltenberg
Tổng thư ký NATO - Jens Stoltenberg khẳng định mặc dù Anh ra khỏi mái nhà chung châu Âu, quan hệ giữa EU và NATO vẫn diễn ra tốt đẹp.

Phát biểu trước báo chí tại Hội nghị thượng đỉnh EU đang diễn ra tại Bỉ, ông Stoltenberg cho biết EU và NATO sẽ tiếp tục hợp tác và phát triển, bất chấp lá phiếu ủng hộ Anh ra đi của cử tri nước này.

Giống như 22 nước thành viên EU khác, Anh là thành viên  NATO. Việc London rút lui khỏi EU có thể gây cản trở nỗ lực tăng cường an ninh tập thể, bao gồm cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo cực đoan và thành lập mặt trận thống nhất tại khu vực gần biên giới Nga và Ukraine.

Trước đó vào ngày 25/6, ông Stoltenberg đã đưa ra nhận xét về quyết định ra đi của Anh sẽ khiến châu Âu mất đi sự đoàn kết vốn có.

Tại Hội nghị thượng định EU ngày 28/6, ông Stoltenberg đã tiếp tục khẳng định "đoàn kết và hợp tác là điều vô cùng quan trọng trước cuộc bầu cử tại Anh. Giờ đây nó đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết."

Vào tuần tới, NATO và EU dự kiến sẽ ký một tuyên bố chung chưa từng có về hợp tác an ninh ở Warsaw. Nội dung của tuyên bố đề cập đến hệ thống phòng thủ, biện pháp đối phó với chiến thuật quân sự và phi quân sự, và nỗ lực ngăn chặn hoạt động buôn người ở Địa Trung Hải.

Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng việc Anh rút lui khỏi EU sẽ làm chia rẽ nội bộ trong khối và khiến nỗ lực ký kết sẽ gặp đôi chút khó khăn.

Tại Hội nghị thượng đỉnh lần này, Giám đốc chính sách đối ngoại - Federica Mogherini cho biết sẽ trình bày về một chiến lược toàn cầu mới của EU.

Tuy nhiên, Cơ quan phân tích quân sự German Marshall ngày 28/6 cho rằng vị thế của EU trong chính sách đối ngoại đã bị suy giảm nghiêm trọng sau sự kiện Brexit.

Thanh Hiền

(Theo ABC News)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.