NATO lo ngại Donald Trump sẽ đưa quân Mỹ ra khỏi châu Âu

NATO lo ngại rằng khi Donald Trump nhận chức vụ Tổng thống Mỹ sẽ cắt giảm hiện diện của quân đội nước này tại châu Âu, tờ Spiegel đưa tin.

Quân đội Mỹ tham gia cuộc tập trận chung NATO.
Quân đội Mỹ tham gia cuộc tập trận chung NATO.


Theo dữ liệu của báo này, đó là một trong những kịch bản mô tả trong báo cáo của Ban tham mưu Tổng thư ký khối Liên minh Jens Stoltenberg, thể hiện sự lo ngại to lớn về chuyện tỷ phú Mỹ thắng cử. "Không ở đâu mà nỗi lo ngại về việc Trump đắc cử Tổng thống lại to lớn  như trong Liên minh NATO.

Bây giờ khối Liên minh này, như Spiegel được biết sẽ chuyển mốc họp hội nghị thượng đỉnh vốn đã lên kế hoạch vào mùa xuân.

Stoltenberg có vẻ đã định hướng rằng Tổng thống Mỹ sẽ là Hillary Clinton, và tại hội nghị thượng đỉnh mùa xuân, ông ta sửa soạn chúc mừng bà Clinton về thắng lợi trong cuộc bầu cử, Spiegel nhận xét.

Tuy nhiên, sau chiến thắng của Trump, NATO phải quyết định dời chuyển hội nghị thượng đỉnh đến mùa hè. Ngoài việc triệu hồi đội quân Mỹ, ban tham mưu của Stoltenberg còn tính đến kịch bản tiềm năng khác, đó là Trump có thể thay đổi việc đồng ý cho điều chuyển luân phiên quân đội Mỹ ở Đông Âu.

Kịch bản "thuận lợi" hơn cả được đề cập trong báo cáo của ban tham mưu dựa trên lập luận rằng có thể tân Tổng thống Mỹ sẽ chỉ thuần túy nhấn mạnh yêu cầu các nước châu Âu gia tăng chi tiêu quốc phòng của chính họ.

                                                                                                                                                         Theo Sputnik

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.