NATO ra tuyên bố về khả năng gia nhập của Ukraine

Lan Hạ (Theo AFP, RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Litva ngày 11/7, lãnh đạo các nước thành viên NATO đã nhất trí rằng, sẽ mời Ukraine gia nhập liên minh quân sự khi nước này đạt được một số điều kiện nhất định.

Tuyên bố được các lãnh đạo NATO đưa ra nêu rõ: “Tương lai của Ukraine nằm trong NATO”, đồng thời cho biết, liên minh bỏ yêu cầu Ukraine thực hiện Kế hoạch hành động thành viên (MAP), theo đó loại bỏ một rào cản trên đường tiến tới gia nhập khối. Tuyên bố cũng nhấn mạnh sẽ mời Ukraine gia nhập NATO khi các nước thành viên nhất trí và Ukraine đáp ứng được các điều kiện. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu rõ các điều kiện này.

Trước đó một ngày, truyền thông Đức dẫn lời Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay các nước thành viên NATO vẫn chưa đạt được quyết định cuối cùng về triển vọng gia nhập liên minh quân sự này của Ukraine. Phát biểu tại Thủ đô Vilnius của Litva sau cuộc gặp Tổng thống nước chủ nhà Gitanas Nausea, ông Stoltenberg lưu ý các cuộc tham vấn về điều kiện để Ukraine trở thành thành viên NATO vẫn đang được tiếp tục, song ông đảm bảo rằng, các đồng minh đưa ra một thông điệp tốt đẹp, mạnh mẽ và tích cực tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO kéo dài 2 ngày 11-12/7 tại Vilnius.

anh 1.jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: AP

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc NATO không thể hiện đủ "sự tôn trọng", đồng thời đả kích khối quân sự do Mỹ đứng đầu này vì không sẵn sàng đề nghị Kiev trở thành thành viên ngay lập tức. “Chúng tôi coi trọng các đồng minh của mình. Chúng tôi coi trọng an ninh chung. Và chúng tôi luôn đánh giá cao một cuộc trò chuyện cởi mở. Ukraine sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius. Bởi vì đó là sự tôn trọng. Nhưng Ukraine cũng xứng đáng nhận được sự tôn trọng”, Zelensky tuyên bố trên mạng xã hội.

“Dường như không có sự sẵn sàng trong việc mời Ukraine gia nhập NATO cũng như biến nước này trở thành thành viên của Liên minh. Điều này có nghĩa là vẫn còn một cơ hội để mặc cả tư cách thành viên của Ukraine trong NATO khi tiến hành đàm phán với Nga”, ông Zelensky viết.

Thái độ công kích từ nhà lãnh đạo Ukraine được cho là không được lòng các nhà ngoại giao phương Tây tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius. “Tôi chỉ trích nhiều khía cạnh và đặc biệt là thái độ của một số đồng minh, nhưng tôi nghĩ rằng đây không phải là cách tiếp cận chín chắn và công bằng”, một nhà ngoại giao cấp cao từ Trung Âu nói với Politico, đồng thời cho rằng Zelensky “đang đi quá xa”.

NATO đã gửi đủ tín hiệu rằng họ sẵn sàng chấp nhận Ukraine vào hàng ngũ của mình vào một thời điểm nào đó, một nhà ngoại giao khác nói với Politico. “Bất kể ngôn từ trong thông cáo của chúng tôi là gì, tất cả các đồng minh đều nhất trí vị trí hợp pháp trong tương lai của Ukraine là trong NATO và chỉ chúng tôi và Kiev mới có thể quyết định về điều này"./.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân