Nga bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Theo Hoàng Phạm (VOV)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chiếc UAV đã rơi xuống mái của tòa nhà đặc biệt của nhà máy. Quả đạn đã phát nổ khi chạm vào mái nhà nhưng không có ai bị thương và không có thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng.

Chính quyền quân sự-dân sự thành phố Energodar ngày 28/8 cho biết, máy bay không người lái (UAV) kamikaze của Ukraine nhắm vào một cơ sở lưu trữ chất thải hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị quân đội Nga bắn hạ.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters

“Quân đội Nga đã bắn hạ một UAV kamikaze (UAV cảm tử) của Ukraine đang nhắm mục tiêu vào một cơ sở lưu trữ chất thải hạt nhân", Chính quyền quân sự-dân sự thành phố Energodar cho biết trên kênh Telegram.

Chiếc UAV đã rơi xuống mái của tòa nhà đặc biệt của nhà máy. Quả đạn đã phát nổ khi chạm vào mái nhà nhưng không có ai bị thương và không có thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nằm ở thành phố Energodar, hiện do quân đội Nga kiểm soát. Những ngày gần đây, các lực lượng Ukraine đã thực hiện một số cuộc tấn công vào cơ sở này bằng UAV, pháo hạng nặng và pháo phản lực phóng loạt. Hầu hết các cuộc tấn công như vậy đều bị hệ thống phòng không Nga đẩy lùi, nhưng một số quả đạn đã bắn trúng các cơ sở hạ tầng và khu vực lân cận kho chứa chất thải hạt nhân.

Ngày 27/8, Nga đã gửi một lá thư kèm bằng chứng Ukraine pháo kích Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hôm 25/8 tới các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

New York Times của Mỹ ngày 28/8 đưa tin Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng đã lập nhóm dự kiến thị sát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine. Nhóm này sẽ do Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi dẫn đầu, bao gồm 13 chuyên gia khác, chủ yếu là đại diện của các quốc gia trung lập. Đại diện của cả Mỹ và Anh đều không có tên trong danh sách thành viên.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.