Nga cảnh báo Mỹ đã vượt qua mọi lằn ranh đỏ

Theo Hoài Linh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Một phái viên của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo, Mỹ đã vượt qua lằn ranh đỏ của Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Một phái viên của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo, Mỹ đã vượt qua lằn ranh đỏ của Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AP

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AP

Theo trang tin MSN, ông Dmitry Polyanskiy - Phó đại diện Thường trực thứ nhất của Nga tại LHQ cho biết, ông tin rằng, Mỹ và các nước thành viên NATO khác đang "đổ dầu vào lửa" bằng cách viện trợ quân sự và cung cấp vũ khí cho Ukraine để hỗ trợ nước này chống Nga.

Trước đó, Điện Kremlin đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về việc trang bị vũ khí cho Ukraine. Hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất đã thu hút sự chú ý rộng rãi vì tính hiệu quả của chúng trong cuộc xung đột và nó cũng được ghi nhận là đã xoay chuyển.

Hồi tháng 1, Tổng thống Joe Biden thông báo, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng M1 Abrams. Xác nhận của lãnh đạo Nhà Trắng được đưa ra cùng ngày Đức tuyên bố trao cho Ukraine 13 xe tăng Leopard 2. Tuy nhiên, cho tới giờ, Tổng thống Joe Biden vẫn phản đối gửi máy bay chiến đấu tới Kiev dù Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky nhiều lần yêu cầu. Anh và Đức cũng loại trừ khả năng gửi máy bay quân sự cho Ukraine.

Trả lời phỏng vấn Tạp chí Newsweek qua điện thoại, ông Dmitry Polyanskiy nói: "Các nước phương Tây đã vượt qua mọi lằn ranh đỏ. Hiện NATO đã tham gia "bán trực tiếp" vào cuộc xung đột, không chỉ vũ khí mà cả tin tình báo... Đó là tình huống về các mục tiêu của một số hệ thống pháo binh nhất định, đặc biệt là HIMARS. Những mục tiêu này chỉ có thể bị tấn công khi có sự phối hợp của Washington và điều này đã được các quan chức Ukraine thừa nhận".

Nhà ngoại giao Nga dường như đề cập tới bài báo đăng trên tờ The Washington Post ngày 9/2. Trong đó, báo này đưa tin các quan chức cấp cao Ukraine và một quan chức cấp cao Mỹ nói, Ukraine đề nghị Mỹ và các đồng minh nước này cung cấp hoặc xác nhận tọa độ cho phần lớn các cuộc tấn công bằng HIMARS và các vũ khí dẫn đường chính xác tương tự như hệ thống phóng tên lửa M270.

Ông Polyanskiy nói thêm: "Điều đó có nghĩa là NATO không chỉ cung cấp vũ khí mà còn lựa chọn mục tiêu cho các cuộc tấn công của Ukraine. Vậy đó là gì ngoài việc trực tiếp tham gia cuộc xung đột?".

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với báo The Washington Post rằng, thông tin về tọa độ và mục tiêu chính xác chỉ được cung cấp với vai trò cố vấn. Và rằng, Ukraine không chờ Mỹ phê chuẩn mục tiêu tấn công.

Ông Polyanskiy nói, có lính đánh thuê từ các nước phương Tây tới Ukraine để chiến đấu cho nước này. "Chúng tôi biết điều này từ những người mà chúng tôi bắt giữ và từ những thi thể thấy trên mặt trận. Đúng vậy, không có binh sĩ NATO và các quốc gia NATO coi đó là lằn ranh đỏ. Tuy nhiên, theo chúng tôi hiểu, các lằn ranh đỏ đã bị vượt qua".

Quan chức Nga nói thêm: "Và tất nhiên, nó ảnh hưởng tới mối quan hệ tương lai của Nga với những nước có liên quan. Rõ ràng là bất kỳ hoạt động chuyển giao vũ khí nào tới khu vực xung đột cũng giống như đổ thêm dầu vào lửa". Ông Polyanskiy không loại trừ khả năng Nga sẽ trả đũa quân sự chống lại Mỹ để đáp trả những hành động như vậy.

Nhà ngoại giao Nga cho biết, nếu không có sự trợ giúp của các quốc gia thành viên NATO, Nga đã đánh bại Ukraine từ lâu.

Hiện chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa bình luận gì về các tuyên bố trên.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.