Nga cáo buộc Mỹ tìm cách hiện diện lâu dài ở Syria

Lan Hạ (Theo TASS )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, Mỹ đang lợi dụng lực lượng ly khai người Kurd tại Syria để hoàn thiện kế hoạch nhằm hiện diện lâu dài tại quốc gia Trung Đông này, từ đó làm suy yếu các thành tựu đạt được của vòng đàm phán theo định dạng Astana.
Ảnh minh họa. Ảnh: Getty
Ảnh minh họa. Ảnh: Getty
Bộ trên nhấn mạnh, cùng ngày tại thị trấn Ayn Issa, một số thủ lĩnh người Kurd được phương Tây hậu thuẫn đã cố gắng tiến hành một đại hội các bộ tộc Syria. Tuy nhiên sau khi không đạt được mục tiêu tổ chức một đại hội có đông đảo đại diện Arab, các nhà tổ chức buộc phải hạ thấp quy mô thành một hội nghị. 

Ngày 3/5, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Mỹ và các đồng minh khăng khăng đi theo lộ trình giải quyết khủng hoảng Syria chỉ với mục đích đảm bảo sự hiện diện lâu dài ở Syria". Theo bộ này, để đạt được mục đích, Mỹ lợi dụng các phần tử ly khai người Kurd, lực lượng đóng vai trò trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và hiện đang tìm cách thiết lập một nhà nước ở Bờ Đông sông Euphrates với sự hỗ trợ của Mỹ.

Bộ này cho biết thêm: "Sự kiện này, rõ ràng nhằm chia rẽ đất nước, vi phạm rõ ràng các nguyên tắc của Liên hợp quốc trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của CH Arab Syria, trong đó có Nghị quyết 2254 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Điều này gây ra vòng xoáy căng thẳng mới cũng như nhằm làm suy yếu các nỗ lực của cộng đồng quốc tế, LHQ và các nước bảo trợ (Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ) tham gia đàm phán định dạng Astana nhằm giải quyết càng sớm càng tốt cuộc khủng hoảng Syria". 

Xét tới việc hầu hết thủ lĩnh bộ lạc Arab của Bờ Đông sông Euphrates phản đối ý tưởng tiến hành đại hội, Washington phân bổ các nguồn quỹ đáng kể để hối lộ các đại biểu. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Mỹ cũng sử dụng chính sách tống tiền và vũ lực./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.