Nga chạy đua hoàn thành 'Dòng chảy phương Bắc 2', nghị sĩ Mỹ nóng lòng đòi trừng phạt

Theo Kiều Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
"Nếu được hoàn thành, Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ giúp chính quyền ông Putin biến nguồn năng lượng của Nga trở thành vũ khí gây sức ép về chính trị trên khắp châu Âu", các nghị sĩ Mỹ nhấn mạnh.
Một số nghị sĩ Mỹ ngày 17/2 đã gây sức ép với Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm thực hiện lệnh trừng phạt với các bên liên quan đến "Dòng chảy phương Bắc 2", một dự án đường ống dẫn khí mà Nga đang gấp rút hoàn thành để vận chuyển khí đốt từ nước này tới châu Âu.
Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters

"Nếu được hoàn thành, Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ giúp chính quyền ông Putin biến nguồn năng lượng của Nga trở thành một vũ khí để gây sức ép về chính trị trên khắp châu Âu", 2 nghị sĩ đảng Cộng hòa và 2 nghị sĩ đảng Dân chủ cho biết trong một bức thư gửi tới Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Các nghị sĩ Mỹ cho rằng, chính quyền ông Biden đã bỏ lỡ hạn chót 16/2 để trình lên Quốc hội bản báo cáo được yêu cầu trong một dự luật được thông qua gần đây về các công ty đã giúp tập đoàn năng lượng Nga Gazprom lắp đặt và thi công đường ống trên.

Một số công ty, trong đó có Zurich Insurance Group đã rời khỏi dự án này do lo ngại các lệnh trừng phạt trong khi các công ty khác cũng đã rút khỏi dự án, khiến cho việc thi công trở nên khó khăn hơn.

"Dòng chảy phương Bắc 2" đã hoàn thành hơn 90% nhưng vẫn còn một đoạn đường ống phức tạp cần lắp đặt bên dưới Biển Đen thuộc Đan Mạch. Các nghị sĩ đã yêu cầu Ngoại trưởng Blinken tổ chức một cuộc họp với các quan chức Bộ Ngoại giao để thông báo về tình trạng của báo cáo đánh giá việc thực hiện lệnh trừng phạt đối với một số con tàu được cho là đã giúp hoàn thành dự án này.

Trong bức thư gửi Bộ Ngoại giao, các nghị sĩ Mỹ đã liệt kê 15 con tàu "có thể đã tham gia" vào việc lắp đặt đường ống hoặc các hoạt động liên quan kể từ ngày 1/1 khi các lệnh trừng phạt gần đây nhất của Mỹ được ban hành thành luật. Trong số 15 con tàu trên có các tàu treo cờ Nga, tàu Ivan Sidorenko, Murman và Fortune. Chính quyền ông Trump đã áp lệnh trừng phạt với tàu Fortuna trong ngày trọn vẹn cuối cùng của ông ở Nhà Trắng (19/1).

Các nghị sĩ cho rằng, cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao nên cung cấp các thông tin chi tiết về "bất kỳ kế hoạch nào mà chính quyền Tổng thống Biden sẽ đưa ra với tương lai của đường ống này".

Tập đoàn Gazprom của Nga khẳng định dự án trên sẽ được hoàn thành vào năm 2021./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.