Nga dàn dựng đàm phán Mỹ, NATO thất bại để tạo cớ xâm lược Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngày 17/12, giới phân tích nhận định, Nga không nên kỳ vọng Mỹ và các nước đồng minh chấp nhận yêu cầu của Moskva liên quan tới các đề xuất về đảm bảo an ninh, trong đó có cấm mở rộng hơn nữa hoạt động của NATO cũng như ngừng tất cả các hoạt động quân sự của liên minh ở Đông Âu, vùng Caucasus và Trung Á.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh NATO đã phát tín hiệu rằng họ có thể sẵn sàng đàm phán với Nga, đặc biệt nếu như Điện Kremlin đồng ý rút bớt quân dọc biên giới với Ukraine, điều gây lo ngại về một cuộc xâm lược có thể xảy ra. 

Mỹ và NATO đã phản ứng với dự thảo hiệp ước mà Bộ Ngoại giao Nga trình bày với họ vào đầu tuần này và sau đó được công bố công khai vào ngày 17/12 vừa qua. Các dự thảo này, vốn được chuẩn bị mà không tham khảo ý kiến của Mỹ và NATO, yêu cầu liên minh quân sự này sẽ không triển khai thêm quân đến các quốc gia chưa từng có lực lượng NATO hiện diện vào năm 1997. Các quốc gia đó bao gồm các thành viên liên minh Đông Âu như Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc, các nước Baltic và một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác. Hiệp ước được đề xuất cũng yêu cầu cả hai bên giới hạn việc triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung cũng như các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn gần biên giới Nga.

Các quan chức Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Biden đang chuẩn bị đưa ra phản ứng trước những yêu cầu của Nga vào tuần tới. Phát biểu tại một sự kiện do Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ tài trợ ngày 17/12 vừa qua, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho rằng: “Nga hiện đã đặt lên bàn cân mối quan ngại của nước này với các hoạt động của Mỹ và NATO. Còn chúng ta sẽ đặt lên bàn cân mối lo ngại của Mỹ đối với các hoạt động của Nga mà chúng ta tin rằng sẽ gây tổn hại đến lợi ích và giá trị của đất nước. Đó là cơ sở của sự có đi có lại, dựa vào đó các bạn sẽ theo đuổi bất kỳ hình thức đối thoại nào. Chúng ta có thể đạt được tiến bộ trong một số lĩnh vực, nhưng trong các lĩnh vực khác, chúng ta buộc phải phản đối". 

Quân đội Nga tham gia tập trận tại bãi huấn luyện Kadamovskiy, khu vực Rostov, phía Nam nước Nga hôm 14/12/2021. Ảnh: AP
Quân đội Nga tham gia tập trận tại bãi huấn luyện Kadamovskiy, khu vực Rostov, phía Nam nước Nga hôm 14/12/2021. Ảnh: AP

Các quan chức Nga đã trình bày dự thảo hiệp ước với Mỹ và NATO vào ngày 15/12 nhưng sau đó bất ngờ công khai tài liệu vào ngày 17/12, trước khi các bên được cho là đối tác của hiệp ước có đủ thời gian để phản hồi.

Ông Andrew Lohsen, một thành viên trong Chương trình châu Âu, Nga và Á-Âu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đánh giá: “Làm điều này chỉ trong vòng hai ngày tính từ ngày trình bày bản dự thảo đầu tiên cho các nhà ngoại giao Mỹ là điều chưa từng có. Việc công khai nhanh chóng những tài liệu này cho thấy phía Nga hiểu rằng những cuộc đàm phán này sẽ không tiến triển được xa".

Trong khi đó, chuyên gia Jeffrey Edmonds thuộc Viện nghiên cứu an ninh CNA, cho rằng Nga có thể đang dàn dựng để các cuộc đàm phán thất bại, từ đó tạo cớ cho một cuộc xâm lược Ukraine. Ông nói: “Đối với một quốc gia thành thạo trong các cuộc đàm phán và hiệp ước… khái niệm gửi cho chúng tôi một bản dự thảo hiệp ước là hơi vô lý, và tôi chắc rằng người Nga hiểu điều đó. Vậy thì mấu chốt là gì?". Edmonds nói. "Vấn đề là nước này ngụy trang bằng một lớp rất mỏng của tính hợp pháp nhằm che đậy khả năng rất cao là họ (Nga) sẽ xâm chiếm Ukraine trong vài tháng tới”./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.