Nga kêu gọi Mỹ không so sánh nút bấm hạt nhân với Triều Tiên

Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga cho rằng Mỹ không nên so sánh kích cỡ nút bấm hạt nhân với Triều Tiên.
Nga kêu gọi Mỹ không so sánh nút bấm hạt nhân với Triều Tiên ảnh 1
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) theo dõi công tác chuẩn bị cho vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 tại sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng ngày 29/8/2017. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Ngày 3/1, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Frants Klintsevich cho rằng Mỹ không nên so sánh kích cỡ nút bấm hạt nhân với Triều Tiên.
Phát biểu với báo giới ông Klintsevich nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng Mỹ với tư cách cường quốc vĩ đại không nên so sánh với Triều Tiên về kích cỡ nút bấm hạt nhân, hơn nữa đây không phải là luận cứ có thể thuyết phục nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.”
Theo thượng nghị sỹ Nga, Mỹ nên đưa ra những ưu thế mạnh hơn, đó là ý nghĩ sáng suốt và trách nhiệm.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp trả tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng nút bấm hạt nhân luôn ở trên bàn làm việc của ông, đồng thời đề nghị nhân dân Triều Tiên thông báo với lãnh đạo của mình rằng nhà lãnh đạo Mỹ cũng có cái nút như thế, nhưng nó “to hơn và có thể hoạt động.”
Tình hình trên bán đảo Triều Tiên lại một lần nữa trở nên căng thẳng vào cuối tháng 11 năm ngoái khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15.
Bình Nhưỡng tuyên bố loại tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân, tầm bắn có thể bao trùm toàn lãnh thổ Mỹ.
Đáp lại, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, theo đó áp đặt các biện pháp hạn chế mới trong việc cung cấp dầu thô và các sản phẩm dầu cho Triều Tiên, cũng như yêu cầu tất cả các nước trong vòng 24 tháng trục xuất hết người lao động Triều Tiên.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.