Nga kêu gọi Mỹ tiêu hủy kho vũ khí hóa học

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Nga tại Washington kêu gọi Mỹ tiêu hủy kho vũ khí hóa học của họ, nhắc lại rằng cách đây vài năm Moskva đã loại bỏ kho vũ khí này của chính mình.

Điều này được nêu trong một bài bình luận đăng trên kênh Telegram của cơ quan đại diện ngoại giao Nga. Bài đăng của ĐSQ Nga có đoạn: "Các phương tiện truyền thông ở đây tiếp tục lặp lại những cáo buộc bẩn thỉu rằng Nga vi phạm công ước về vũ khí hóa học. Tiếp theo đó các quan chức và nhà báo tiếp tục khẳng định một cách vô căn cứ rằng chúng tôi vẫn có kho vũ khí hóa học và có kế hoạch sử dụng chúng ở Ukraine".

 Quân đội Nga tiêu hủy vũ khí hóa học nạp trong bom. Ảnh: TASS
Quân đội Nga tiêu hủy vũ khí hóa học nạp trong bom. Ảnh: TASS

Bài viết nhấn mạnh rằng Nga đã tiêu hủy hoàn toàn vũ khí hóa học vào năm 2017 và sự thật này đã được Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) xác nhận.

“Chính Mỹ, chứ không phải Nga, là quốc gia duy nhất tham gia Công ước về vũ khí hóa học nhưng vẫn chưa loại bỏ các kho dự trữ chất độc chiến trường của họ. Hoàn toàn chắc chắn rằng, Washington có đủ năng lực kỹ thuật và nguồn lực tài chính để phi quân sự hóa kho dự trữ hóa học của họ”, - bài bình luận viết.

Đại sứ quán Nga kêu gọi công chúng Mỹ suy xét lý do tại sao Washington trì hoãn việc loại bỏ kho vũ khí hóa học quốc gia và tại sao các quốc gia khác lại đảm đương được nhiệm vụ này ở nước họ./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.