Nga khẳng định không chấp nhận thảo luận về vấn đề Crimea dưới bất cứ hình thức nào

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Người phát ngôn Điện Kremlin - Nga đưa ra bình luận về ý tưởng của Tổng thống Ukraine Zelensky về việc thảo luận vấn đề Crimea tại hội nghị thượng đỉnh của Bộ tứ Normandy.
Ảnh minh họa: TASS
Cầu nối bán đảo Crimea với lục địa Nga. Ảnh minh họa: TASS

Theo TASS, ngày 14/10 người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết, Điện Kremlin tin rằng, vấn đề trả Crimea về Ukraine sẽ không được đưa ra bàn thảo dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm tại hội nghị thượng đỉnh của Bộ tứ Normandy.

Ông Peskov đã phản hồi ý tưởng của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đưa ra hồi tuần trước trong cuộc gặp marathon với báo chí tại Kiev về việc bàn thảo vấn đề Crimea tại thượng đỉnh của Bộ tứ Normandy (bao gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp).

“Về việc đưa ra thảo luận vấn đề Crimea dưới bất kỳ hình thức nào - dù là Normandy hay bất kỳ cái nào khác - đều không thể. Vấn đề này không được bàn thảo và lý do thì ai cũng biết. Bất kỳ cuộc thảo luận nào dưới bất kỳ hình thức nào đều không khả thi”, Peskov nhấn mạnh.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga lưu ý rằng, Điện Kremlin đã quen với các phát ngôn chính của Zelensky, cụ thể là những tuyên bố về việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại miền Đông Nam Ukraine và các hiệp định Ukraine.

“Với tất cả sự tôn trọng đúng mực, chúng tôi không thể dành quá nhiều giờ đồng hồ để xem toàn bộ trao đổi của ông ấy với các đại diện truyền thông. Nhưng những phát biểu chính của ông ấy đã được đọc và báo cáo lên Tổng thống Putin”, Peskov nói.

Ngày 11/10, ông Zelensky đã tổ chức một cuộc họp báo kéo dài 14 giờ tại Kiev. Trong buổi họp báo marathon này, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông có kế hoạch tổ chức cuộc gặp Bộ tứ Normandy vào tháng 11 và thông báo các kế hoạch thảo luận về Crimea tại hội nghị thượng đỉnh này, vì không còn diễn đàn nào khác cho các cuộc đàm phán về vấn đề này.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.