Nga không còn là một nước yếu

Lan Hạ (Theo National Interest)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nga không còn là nước yếu như những năm 1990 khi Mỹ mở rộng NATO, cựu cố vấn của George W. Bush, Giáo sư Đại học Yale Thomas Graham viết như vậy trong bài báo cho tạp chí National Interest.
NgaẢnh minh họa. Ảnh: AP
Tác giả bài báo cho rằng Washington không còn có thể phớt lờ những lợi ích của Moskva trong bối cảnh ảnh hưởng ngày càng lớn của Nga trên trường quốc tế.
“Thực tế mà những người phản đối thỏa hiệp với Moskva không thể bỏ qua là Nga không còn là quốc gia yếu như những năm 1990 khi Mỹ bắt đầu mở rộng NATO. Ngày nay, quân đội hiện đại hóa của nước này mạnh nhất châu Âu, đồng nghĩa với việc không thể bỏ qua lợi ích của Nga, như trước đây", - ông Graham bày tỏ ý kiến.
Đặc biệt, cựu cố vấn của Tổng thống Bush kêu gọi Mỹ nhượng bộ Nga và áp dụng đình chỉ tạm thời đối với việc kết nạp các thành viên mới vào Liên minh Bắc Đại Tây Dương, trong đó có Ukraine.
"Quyết định này sẽ bị lên án là hèn nhát bởi những ai vẫn nuôi ảo tưởng về một 'thế giới đơn cực', khẳng định về sự yếu kém của Nga, tố cáo nó đe dọa hoặc ám chỉ các chuẩn mực quốc tế không thể phá vỡ, mà được cho là bất khả xâm phạm - bất kể thực tế Mỹ đã vi phạm một số quy tắc trong đó trong 20 năm qua", - chuyên gia kết luận.
Trong những tháng gần đây, quan hệ giữa Nga và phương Tây càng trở nên căng thẳng. Washington và Brussels cáo buộc Moskva chuẩn bị "xâm lược" Ukraine và đang đẩy mạnh sự hiện diện của họ ở Đông Âu. Moskva bác bỏ mọi tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga chuyển quân trong lãnh thổ của mình và điều này không khiến ai phải lo lắng..

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.