'Nga không kết bạn để chống ai đó'

Theo PV (sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, khi bình luận về lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thành lập liên minh chống Trung Quốc, đã nói rằng Nga không bao giờ kết bạn chống lại ai đó, Trung Quốc là đối tác và đồng minh của Nga.
Quan hệ nga- trung. Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Liên minh mới

Trước đó, ông Pompeo đã kêu gọi thành lập một "liên minh dân chủ mới" để chống lại Trung Quốc.

"Tôi muốn nhắc lại lời Tổng thống rằng Moskva không bao giờ tham gia vào các liên minh chống lại ai đó, chúng tôi không phải kết bạn chống lại ai đó. Và tất cả, có thể là một hiệp hội hội nhập hoặc một hiệp hội chính trị, chúng nhằm mục đích phát triển mối quan hệ láng giềng tốt và cùng có lợi. Nga không tham gia vào bất kỳ liên minh nào chống lại ai đó. Trung Quốc là đồng minh của chúng tôi, đối tác của chúng tôi, một quốc gia mà chúng tôi đang phát triển mối quan hệ hợp tác đặc biệt", ông Peskov nói với phóng viên.

Phi quân sự hóa không gian

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cũng bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo rằng Nga đang thử vũ khí chống vệ tinh trong không gian.

"Ngày nay, Nga đã luôn luôn và vẫn là một quốc gia cam kết phi quân sự hóa hoàn toàn không gian vũ trụ và không triển khai bất kỳ loại vũ khí nào trong vũ trụ", ông Peskov nói với phóng viên hôm thứ Sáu, đồng thời khuyên họ nên liên lạc với Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng để có nhận xét chi tiết hơn về chủ đề này.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.