Nga không liên quan đến việc rò rỉ thư tín của lãnh đạo ủy ban bầu cử Clinton

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với RT phủ nhận việc Nga tham gia vào sự cố rò rỉ thư tín của ông John Podesta, người đứng đầu chiến dịch tranh cử tổng tống Mỹ của ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton.

..
..



Đầu tháng 10, Assange, trên cầu truyền hình tại Berlin đã hứa vào cuối năm nay sẽ tung ra "dữ liệu quan trọng" về chính phủ của ba nước và về cuộc bầu cử ở Mỹ. Hôm thứ Tư, trên trang web đã xuất hiện 26 phần thư tín bí mật của Podesta. Trụ sở tranh cử của bà Clinton nói rằng, tổ chức này đã nhận được các văn bản từ Liên bang Nga.

"Đội tranh cử của bà Clinton đã kích động chủ nghĩa McCarthy rằng Nga có lỗi trong mọi việc", ông Assange nói trong cuộc phỏng vấn với RT. "Bà Hillary Clinton đã nhiều lần đưa ra các tuyên bố sai sự thật, như là 17 cơ quan tình báo Mỹ đi đến kết luận chính các thông tin của chúng tôi xuất phát từ Nga. Điều này không đúng. Chúng tôi có thể nói rằng, chính phủ Nga không phải là nguồn tin".

"Tôi thực sự lấy làm tiếc cho bà Hillary Clinton, bởi vì tôi nhìn thấy bà là một người bị giằng xé bởi những tham vọng riêng tư. Bị hành hạ đến mức bắt đầu bị tổn thương, thậm chí mất tỉnh táo do các tham vọng nối tiếp của mình ".

Julian Assange nổi tiếng vào năm 2006 gắn với công việc trên trang web WikiLeaks, thành lập để công bố các tài liệu mật. Năm 2010, trang web bắt đầu phát tán 250.000 tài liệu Mỹ mang tính chất ngoại giao. Từ năm 2012, Assange ẩn náu trong tòa đại sứ quán Ecuador tại London.

                                                                                                                                                         Theo Sputnik

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.