Nga - Mỹ đấu khẩu gay gắt về tình hình Venezuela

Theo Hồng Nhung (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nga cho rằng chính sách của Mỹ đối với Venezuela hiện nay là mang tính “phá hoại”.

Theo đề nghị của Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 26/1 nhóm họp về tình hình tại Venezuela. Mỹ chủ trương gia tăng sức ép buộc các quốc gia trong Hội đồng Bảo an ủng hộ thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido, người đã tự phong là “Tổng thống lâm thời” của Venezuela, đồng thời kêu gọi Tổng thống Nicolas Maduro từ chức. Nga ngay lập tức đã phản ứng mạnh về ý định của Mỹ, đồng thời khẳng định chính sách của Mỹ đối với Venezuela là mang tính “phá hoại”.

Nga - Mỹ đấu khẩu gay gắt về tình hình Venezuela ảnh 1
Tình hình bất ổn ở Venezuela đang có chiều hướng gia tăng trong những ngày gần đây. Ảnh: BBC.

Phát biểu với báo giới ngày 25/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, ông đã chỉ định cựu nhà ngoại giao Mỹ Elliott Abrams làm đặc phái viên cho tiến trình “khôi phục dân chủ” tại Venezuela sau khi công nhận Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido là “Tổng thống lâm thời” của quốc gia Nam Mỹ này. 

Cũng trong ngày 25/1, Bộ Tài chính Mỹ đã phát tín hiệu sẵn sàng thắt chặt gọng kìm kinh tế đối với chính quyền của Tổng thống Venezuela Maduro, qua đó đẩy nhanh tiến trình chuyển giao tài sản Chính phủ cho thủ lĩnh phe đối lập Guaido.

Nga ngay lập tức đã phản đối chính sách của Mỹ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gọi chính sách của Mỹ đối với Venezuela là mang tính “phá hoại”. 

“Chúng tôi biết chính sách của Mỹ và chúng tôi cũng hiểu rõ chính sách của những người theo đuổi nó. Thực tế, chính sách này hướng tới Venezuela và một số quốc gia khác chỉ mang tính phá hoại. Mọi người đều biết rõ những lời công khai kêu gọi đảo chính. Đây là hành vi không được chấp nhận, hủy hoại hiến chương Liên Hợp Quốc và chuẩn mực ứng xử quốc tế. Chúng tôi sẽ trình bày quan điểm tại cuộc họp bất thường của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bàn về tình hình Venezuela, nếu cuộc họp được triệu tập”, ông Lavrov nói.

Trong lúc này, tình hình tại Venezuela vẫn diễn biến căng thẳng. Về phần mình, Tổng thống Maduro cho biết, Chính phủ của ông sẽ đánh bại đảo chính và phản đối những nỗ lực công nhận thủ lĩnh phe đối lập làm Tổng thống lâm thời của Venezuela.

Tuy nhiên, ông cũng tuyên bố sẵn sàng gặp gỡ với thủ lĩnh phe đối Guaido để bắt đầu tiến trình đối thoại tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này. Theo ông Maduro, con đường hòa bình là giải pháp duy nhất để đưa đất nước vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay./

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.