Nga: Mỹ trở nên "khó đoán định" dưới thời Tổng thống Trump

Điện Kremlin ngày 14/11 đã chỉ trích gay gắt "sự khó đoán định" của Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, cho rằng điều này gây ra "mối quan ngại sâu sắc trên toàn cầu".
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AFP/TTXVN
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AFP/TTXVN
Phát biểu với kênh truyền hình Dozhd TV khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến dự các Hội nghị cấp cao thường niên ASEAN ở Singapore, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Thực tế rằng Mỹ gần đây đã trở nên không thể đoán định là điều bất kỳ ai cũng thấy rõ".

Ông Peskov nói thêm rằng: "Sự không thể đoán định như vậy của quốc gia lớn nhất, nền kinh tế mạnh nhất thế giới này, là chủ đề gây ra mối quan ngại sâu sắc trên toàn cầu".

Những nhận định trên được ông Peskov đưa ra hai tuần trước thềm cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Putin tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Argentina.

Quan hệ Nga-Mỹ đã rơi xuống mức thấp mới khi các quan chức Mỹ lên kế hoạch tung ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Moskva để đáp trả vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal bị đầu độc ở Anh.

Các chính phủ phương Tây cáo buộc Nga đứng sau âm mưu đầu độc cựu điệp viên này và con gái ông bằng chất độc thần kinh. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc liên quan./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.