Nga nêu điều kiện gia hạn vận chuyển khí đốt quá cảnh qua Ukraine

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Moskva thừa nhận khả năng mở rộng quá cảnh Ukraine sau năm 2024 nếu nhu cầu tiếp tục ở châu Âu và hệ thống dẫn khí đốt của Ukraine trong tình trạng hoạt động, Dmitry Birichevsky, Giám đốc Vụ Hợp tác Kinh tế của Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

​ Hợp đồng vận chuyển khí đốt hiện tại qua lãnh thổ Ukraine sẽ hết hạn vào năm 2024.

"EU đã tuyên bố chính sách từ bỏ khí đốt tự nhiên của Nga. Điều này đồng nghĩa với việc từ bỏ quá cảnh Ukraine và làm mất thu nhập của Kiev. Nếu nhu cầu từ người tiêu dùng châu Âu vẫn duy trì và hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine trong tình trạng hoạt động, thì Nga sẽ sẵn sàng xem xét, trong số các lựa chọn khác, khả năng tiếp tục quá cảnh qua Ukraine'', - Birichevsky nói.

Khai thác dầu mỏ tại Nga. Ảnh: AP
Khai thác dầu mỏ tại Nga. Ảnh: AP

Ông nhấn mạnh rằng Nga đang thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng hiện tại, đồng thời nhắc lại rằng việc vận chuyển hiện tại bị "hạn chế bởi chính quyền Ukraine, bởi họ đã từ chối vận chuyển khí đốt qua trạm đo khí đốt ''Sokhranivka''.

Từ tháng 8, Đức sẽ hoàn toàn ngừng mua than từ Nga và từ ngày 31 tháng 12, nước này sẽ từ bỏ dầu của Nga, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đức Jorg Kukis tuyên bố. Trước đây, Nga chiếm 40% nhập khẩu than và dầu của Đức.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, phương Tây đã tăng cường áp lực trừng phạt đối với Moskva.

Các nước thuộc Liên minh châu Âu xem xét phương án từ bỏ dầu mỏ và khí đốt của Nga. Nhiều quốc gia tuyên bố đóng băng tài sản của Nga và kêu gọi từ bỏ năng lượng từ nước này. Tất cả những điều này đã trở thành vấn đề đối với Mỹ và châu Âu, khiến giá nhiên liệu và lương thực tăng mạnh./.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.