Nga nêu ra yếu tố có khả năng chặn đứng đại dịch Covid-19

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Việc có một số loại vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 khác nhau, để có thể tiêm cho nhiều nhóm dân cư khác nhau tùy theo các chỉ số y tế, sẽ là yếu tố có khả năng chặn đứng đại dịch Coronavirus, ông Alexander Sergeev- Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết.

Ông nhắc lại rằng mọi người có thể mắc các bệnh mạn tính hoặc có khả năng dễ mắc đối với bất kỳ bệnh nào.

Ngoài ra, những người được tiêm vaccine ở các độ tuổi khác nhau, vì vậy, điều quan trọng là phải chọn ra được loại vaccine cụ thể phù hợp với từng đối tượng.

Nga sẽ thử vắc-xin Covid-19 với hàng vạn người.
Nga sẽ thử vắc-xin Covid-19 với hàng vạn người.
"Vaccine càng có nhiều loại, thì các bác sĩ càng có điều kiện để xác định loại vaccine cần thiết cho từng trường trường hợp cụ thể và áp dụng nó phù hợp với đối tượng. Có lẽ như vậy cuối cùng sẽ ngăn chặn được đại dịch", người đứng đầu Viện HLKH Nga giải thích.

Vào đầu tháng 8, Bộ Y tế đã cho đăng ký loại vaccine ngừa Covid-19 do các chuyên gia của Trung tâm N. F. Gamaleya phát triển với sự hỗ trợ của RDIF. Loại vaccine này được đặt tên là Sputnik V. Mùa hè năm nay, loại thuốc này đã thành công vượt qua 2 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên những người tình nguyện ở độ tuổi từ 18 - 60, kết quả ở những người này đều hình thành phản ứng miễn dịch và sản sinh kháng thể đối với SARS-CoV-2.

Người đứng đầu Quỹ đầu tư Kirill Dmitriev cho biết, tổ chức này đã nhận được đơn đặt hàng từ hơn 20 quốc gia mua 1 tỷ liều vaccine Sputnik V. Nga đã thỏa thuận sản xuất loại vaccine này ở 5 quốc gia, năng lực hiện có cho phép sản xuất tới 500 triệu liều mỗi năm.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.