Nga nói về phản ứng của Đức trước lệnh trừng phạt 'Dòng chảy phương Bắc 2'

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Chính quyền Đức và giới kinh doanh nước này phản đối các lệnh trừng phạt mà phía Mỹ có thể áp đặt đối với “Dòng chảy phương Bắc 2”, và cho rằng cần hoàn thành dự án này. Ông Sergey Nechayev, Đại sứ Nga tại Đức chia sẻ với Sputnik.

Theo lời Đại sứ, Berlin không chấp nhận lệnh trừng phạt của Washington, coi đây là sự xâm phạm quyền độc lập về năng lượng của châu Âu. Ông Nechayev lưu ý rằng ngay cả các thế lực chính trị khác nhau và chính quyền địa phương trong liên bang Đức cũng giữ quan điểm cho rằng cần thực hiện dự án “Dòng chảy phương Bắc 2”.

Lắp đặt đường ống dẫn khí của dự án "Dòng chảy phương Bắc 2". Ảnh: Ria Novosti
Lắp đặt đường ống dẫn khí của dự án "Dòng chảy phương Bắc 2". Ảnh: Ria Novosti

Đại diện nước Nga cũng nói thêm rằng, “Dòng chảy phương Bắc 2” không chỉ là dự án của riêng Nga và Đức, mà còn là một dự án quốc tế. Ông nói rằng dự án này nhận được nhiều khoản đầu tư rất lớn.

Trước đó, Hoa Kỳ đã phê chuẩn ngân sách quốc phòng cho năm 2021, trong đó có các biện pháp trừng phạt mở rộng đối với đường ống thuộc dự án “Dòng chảy phương Bắc 2” của Nga. Cụ thể, dự luật đề xuất mở rộng các biện pháp hạn chế đối với các công ty và cá nhân tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán, cho thuê hoặc cung cấp tàu đặt ống để thi công đường ống dẫn khí, cũng như cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các phương tiện này.

Đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc 2” chạy từ Nga sang Đức dưới đáy biển Baltic ban đầu có kế hoạch khai trương vào cuối năm 2019. Thời hạn đưa dự án vào vận hành đã bị hoãn đến năm 2020 - 2021, đầu tiên là do quan điểm của Đan Mạch không nhất trí về tuyến đường của dự án đi qua vùng biển của mình, sau đó là do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty tham gia dự án.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.