Nga phản đối âm mưu gây chia rẽ Syria

Theo Lan Hạ (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 20/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, nước này sẽ không chấp nhận âm mưu chia cắt Syria cũng như việc các lực lượng nước ngoài thiết lập sự hiện diện lâu dài tại quốc gia Trung Đông này.
Syria

Nga phản đối âm mưu gây chia rẽ Syria. Ảnh: AP

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp Áo Karin Kneissl, ông Lavrov nhấn mạnh: “Nghị quyết 2254 (của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc) quy định, Syria là quốc gia thống nhất và không thể bị chia cắt, và tiến trình chính trị cần đảm bảo cho người dân Syria tự định đoạt vận mệnh của mình mà không có sự can thiệp của nước ngoài. Tất cả các bước đi mà chúng tôi tiến hành là nhằm đạt được mục tiêu này”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga khẳng định: “Chúng tôi không chấp nhận âm mưu phá hoại Syria và thiết lập tại đó sự hiện diện vĩnh viễn của các lực lượng ngoài khu vực. Điều này đi ngược lại các thỏa thuận đã đạt được”. Ngoài ra, ông Lavrov cho hay, ông không nghe nói gì về việc Áo đề xuất đóng vai trò hòa giải giữa Nga và các nước phương Tây về vấn đề Syria. 

Quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga cho biết, Moskva cảm kích trước “sự tham gia tích cực của Áo trong các nỗ lực kiến tạo môi trường thỏa đáng để thực thi các quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc".

Ông Lavrov khẳng định, các cơ hội để Vienna đóng vai trò hòa giải vẫn tồn tại, chính bởi chính sách trung lập mà Áo theo đuổi. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: “Áo luôn được đánh giá là nhà hòa giải trung thực. Tôi chắc chắn rằng vào giai đoạn hiện nay của tiến trình giải quyết vấn đề Syria, trong khi không có đủ các nhà hòa giải trung thực cho vấn đề này, thì Áo có thể góp phần vào các nỗ lực do tất cả các bên tiến hành, vốn được Liên hợp quốc bảo trợ”.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.