Nga phô diễn nhiều khí tài quân sự mới từng thử nghiệm tại Syria

(Baonghean.vn) - Ngày 9/5, Nga phô diễn khí tài quân sự mới nhất của nước này trên Quảng trường Đỏ, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2018), và cũng đúng dịp ông Vladimir Putin bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ 4 của mình.
Nga phô diễn nhiều khí tài quân sự trong cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: AP
Nga phô diễn nhiều khí tài quân sự trong cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: AP
Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhiều khí tài quân sự mới trong buổi duyệt binh từng được thử nghiệm trên chiến trường Syria. Lần đầu tiên, buổi duyệt binh có sự tham gia của máy bay không người lái, robot dò mìn từng được quân đội Nga sử dụng tại thành phố Palmyra và Aleppo của Syria, và một xe tăng không người lái.

Thiết bị mới quan trọng tham gia buổi duyệt binh còn phải kể đến xe tăng Terminator (tạm dịch: Kẻ hủy diệt) được thiết kế để sử dụng tại các vùng chiến sự, có thể được trang bị vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt, cùng với một máy bay đánh chặn siêu thanh MigG-31 mang theo tên lửa Kinzhal có độ chính xác cao.

Hồi tháng 3 vừa qua, Tổng thống Putin đã giới thiệu hệ thống tên lửa Kinzhal trong thông điệp liên bang, cho biết hệ thống này có thể “vượt trội hơn tất cả các thiết bị hiện nay, và tôi nghĩ, còn xuyên thủng mọi hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa trong tương lai”. 

Ngoài ra, tham gia đội máy bay diễu hành còn có một cặp máy bay chiến đấu tàng hình Su-57, loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 được cho từng được thử nghiệm tại Syria./.

Nga duyệt binh rầm rộ trên Quảng trường Đỏ

Nga duyệt binh rầm rộ trên Quảng trường Đỏ

Hôm nay 9/5, Nga kỷ niệm 73 năm Ngày chiến thắng phát xít Đức, chấm dứt chiến tranh thế giới thứ hai. Lễ duyệt binh quy mô lớn sẽ diễn ra tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.