Nga tăng cường tập hợp lực lượng ở Crimea

(Baonghean.vn) - Ngày 11/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo, nước này đang tăng cường tập hợp lực lượng ở Bán đảo Crimea nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực này.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: TASS
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: TASS
Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga, ông Shoigu nêu rõ: "Việc tập hợp lực lượng ở Crimea đang được tăng cường, điều này đảm bảo sự an toàn cho vùng lãnh thổ này cũng như lợi ích của Nga ở Biển Đen".

Ngoài ra, người đứng đầu ngành quốc phòng Nga nhấn mạnh, quân đội nước này đã thử nghiệm 316 mô hình vũ khí hiện đại trong thời gian tham chiến ở Syria. Ông Shoigu cho biết thêm, kể từ năm 2012, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiếp nhận hơn 200 tên lửa đạn đạo liên lục địa, cả phóng từ mặt đất và phóng từ tàu ngầm.

Theo ông Shoigu, căn cứ theo các sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 5/2012, Bộ Quốc phòng Nga đã phát triển một kế hoạch hành động cho tới năm 2020.

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu khẳng định: "Kết quả là, trong vòng 6 năm qua, các lực lượng vũ trang Nga đã tiếp nhận 109 tên lửa đạn đạo liên lục địa Yar và 108 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, 3 tàu ngầm tuần dương mang tên lửa chiến lược Borey, 57 tàu vũ trụ, 7 tàu ngầm... cùng 3.712 xe tăng mới và nâng cấp cùng các phương tiện chiến đấu bọc thép khác; hơn 1.000 máy bay và trực thăng; 167 tàu mặt nước". Cũng theo Bộ trưởng Shoigu, Nga đã gia tăng gấp 30 lần số lượng tên lửa hành trình có độ chính xác cao trong vòng 6 năm qua.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.