Nga tập trận tại quần đảo Kurils; CIA bị cáo buộc tấn công ĐSQ Triều Tiên tại Madrid

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nga tập trận tại quần đảo tranh chấp với Nhật Bản; CIA bị cáo buộc liên quan vụ tấn công Đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid; Mỹ phát hiện vụ gian lận tuyển sinh đại học chấn động lịch sử... là những sự kiện của thế giới 24h qua.

Nga tập trận tại quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

500 binh sy Nga tap tran tai quan dao tranh chap voi Nhat Ban hinh anh 1
Khu vực quần đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản. Ảnh: theunshackled.net

Ngày 12/3, Quân khu miền Đông của Nga đã tiến hành diễn tập quân sự tại khu vực phía Nam của quần đảo tranh chấp với Nhật Bản mà Moskva gọi là Nam Kurils, trong khi Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Theo thông báo của Quân khu miền Đông, các đơn vị thiết giáp của quân khu đã tiến hành cuộc diễn tập tại hai hòn đảo Iturup và Kunashir, mà Nhật Bản lần lượt gọi là Etorofu và Kunashiri. Tham gia cuộc tập trận có 500 binh sỹ cùng các xe tăng Т-72B và BMP-2, thực hành khoa mục chống kẻ thù đổ bộ.

CIA bị cáo buộc liên quan vụ tấn công Đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid

CIA bi cao buoc lien quan vu tan cong Dai su quan Trieu Tien o Madrid hinh anh 1
Đại sứ quán Triều Tiên tại Madrid. Ảnh: Reuters

Theo AFP, ngày 13/3, nhật báo El Pais đưa tin ít nhất 2 trong số 10 người đột nhập vào Đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid hồi tháng Hai vừa qua có liên quan tới Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA). Vụ việc bí ẩn nói trên xảy ra vào ngày 22/2, chỉ 5 ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại Hà Nội. Trong hội nghị này có sự góp mặt của cựu Đại sứ Triều Tiên tại Tây Ban Nha Kim Hyok-chol.

Báo trên dẫn lời các điều tra viên cho biết những kẻ đột nhập rõ ràng đã tìm kiếm thông tin liên quan đến ông Kim Hyok-chol. Theo El Pais, đây có thể là một hoạt động "gián điệp chính trị," khi 10 đối tượng này đột nhập với súng giả và khống chế các nhân viên ngoại giao.

Trung Quốc đề nghị hỗ trợ Venezuela khôi phục hệ thống điện

Cảnh mất điện tại Caracas, Venezuela, ngày 9/3/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh mất điện tại Caracas, Venezuela, ngày 9/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 13/3, Trung Quốc đã đề nghị hỗ trợ Venezuela khôi phục hệ thống điện trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang trong tình trạng mất điện kéo dài nhiều ngày qua. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng đề nghị hỗ trợ và trợ giúp kỹ thuật cho Venezuela nhằm khôi phục hệ thống điện.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã kêu gọi các nước đồng minh như Nga và Trung Quốc cũng như Liên hợp quốc hỗ trợ trong cuộc điều tra về một "vụ tấn công mạng của Mỹ" mà nhà lãnh đạo Venezuela cho là nguyên nhân gây ra sự cố mất điện tại nước này.

Mỹ phát hiện vụ gian lận tuyển sinh đại học chấn động lịch sử

William Singer rời tòa án Boston ngày 12/3. (Nguồn: New York Times)
Kẻ cầm đầu đường dây chạy suất vào đại học - William Singer rời tòa án Boston ngày 12/3. Ảnh: New York Times

Theo truyền thông Mỹ ngày 12/3, cảnh sát nước này vừa triệt phá một đường dây chạy suất vào các trường đại học hàng đầu ở Mỹ. Chiến dịch mang tên "Varsity Blues" đã xác nhận 50 nghi phạm bao gồm các giám đốc điều hành (CEO), nhiều ngôi sao nổi tiếng ở Hollywood, các nhà thiết kế thời trang, các luật sư cao cấp và giáo sư đại học... tại Mỹ đã "đi đêm" để chạy suất cho con họ vào các trường đại học hàng đầu như Yale, Stanford, Georgetown hay Nam California. 

Các công tố viên liên bang Mỹ cho biết đường dây này đã hoạt động từ năm 2011 và bê bối chạy suất liên quan 200 trường đại học trên toàn nước Mỹ. Nhóm đối tượng tạo ra các hồ sơ giả để gửi tới các trường đại học để thông qua vòng xét loại hồ sơ. Sau đó, ban giám hiệu nhà trường - đã được nhận tiền "lót tay" - sẽ can thiệp kết quả các bài thi vào đại học của các thí sinh được "gửi gắm".

Anh mở rộng khu vực cấm thiết bị bay không người lái

Anh mo rong khu vuc cam thiet bi bay khong nguoi lai hinh anh 1
Thiết bị quan sát được lắp đặt tại sân bay Gatwick ở thủ đô London, Anh ngày 21/12/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nhằm đối phó với việc các thiết bị bay không người lái xuất hiện quanh các sân bay, đặc biệt là các sân bay lớn ở thủ đô London, nhà chức trách Anh ngày 13/3 đã mở rộng các khu vực cấm thiết bị bay không người lái xung quanh các sân bay.

Theo các quy định mới ban hành, bán kính mà các thiết bị bay không người lái bị cấm hoạt động sẽ được nâng từ 1 km lên thành 5 km. Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Anh Chris Grayling cho biết các đối tượng cố tình vi phạm lệnh cấm sẽ chịu một khoản phạt lớn thậm chí là tù chung thân.

Cựu Thủ tướng Malaysia tiếp tục bác bỏ cáo buộc rửa tiền

Cuu Thu tuong Malaysia Najib Razak tiep tuc bac bo cao buoc rua tien hinh anh 1
Cựu Thủ tướng Najib Razak rời tòa án ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 12/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 13/3, báo New Straits Times đưa tin, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục không nhận tội đối với 3 cáo buộc rửa tiền liên quan đến khoản tiền trị giá 47 triệu ringgit (11,5 triệu USD) cách đây 5 năm.

Ông Najib đã bác bỏ các cáo buộc nói trên khi có mặt tại phiên tòa của Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur ngày 13/3 dưới sự chủ trì của thẩm phán Mohamed Zaini Mazlan. Phiên tòa sẽ được tiếp tục vào ngày 17/4. 

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.