Nga -Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng hợp tác sản xuất S-500

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói về việc ông Putin đưa ra đề xuất cho việc cùng hợp tác sản xuất hệ thống tên lửa phòng không S-500.
Ảnh: Sputnik
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
"Nga đã cấp cho chúng tôi tín dụng trong thương vụ S-400 với những điều kiện rất hợp lý. Ở giai đoạn thứ hai và thứ ba, chúng tôi tiến hành việc liên doanh sản xuất. Cũng có thể cùng sản xuất S-500 ", hãng tin Anadolu dẫn lời ông Erdogan.

Trên báo chí cũng hay có tin việc chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sự quan tâm tới máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga. Tất nhiên, tốc độ tăng trưởng như vậy của mối quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực công nghiệp quân sự sẽ có tác động trực tiếp đến cán cân quyền lực trong khu vực và thậm chí có thể ngăn chặn một cuộc tấn công của Mỹ - Israel có thể vào Iran.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, Trung tướng Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã về hưu Erdogan Karakush cho biết: Trong tình hình không rõ ràng hiện nay liên quan đến hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu Mỹ F-35, Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực xem xét các lựa chọn thay thế, hướng chính trong đó là việc tăng cường các mối quan hệ với Nga trong lĩnh vực quân sự, kỹ thuật. Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực chế tạo máy bay riêng của mình. Tuy nhiên, nước này thấy sự phản đối từ phía Vương quốc Anh".

Tướng Erdogan Karakush đánh giá: Hợp tác Thổ Nhĩ Kỳ - Nga trong lĩnh vực này vì lợi ích của cả hai nước. Quá trình đàm phán cung cấp S-400 khuyến khích một môi trường thuận lợi cho hợp tác sản xuất S-500 trong tương lai.

"Trong tuyên bố của mình, Tổng thống đã nhấn mạnh mức độ sẵn sàng của phía Thổ Nhĩ Kỳ đến mức độ cao như vậy trong sự hợp tác" - Erdogan Karakush nói. "Nếu chúng ta nói về tác động ở cấp độ khu vực của sự hợp tác chiến lược đang phát triển giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga trong lĩnh vực quân sự, cần phải chú ý đến việc: Nga, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, không muốn phương Tây bành trướng ảnh hưởng ở Trung Đông. Liên minh Thổ Nhĩ Kỳ-Nga là để trả lời lại mối đe dọa của Mỹ".

"Mỹ đang xây dựng kế hoạch cùng với Israel tấn công nhằm vào Iran. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, tất nhiên, phản đối điều này. Tôi tin rằng sự hợp tác với Nga trong lĩnh vực quốc phòng sẽ có thể ngăn chặn một cuộc tấn công chống lại Iran", ông kết luận.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.