Nga trả đũa Anh vụ trục xuất nhà ngoại giao, EU thừa nhận “đi cửa sau” với Triều Tiên

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nga tuyên bố trả đũa Anh vụ trục xuất nhà ngoại giao; EU bất ngờ thừa nhận bí mật "đi cửa sau" với Triều Tiên suốt 3 năm; Quân đội Syria tiết lộ kho chế tạo vũ khí hóa học ở Đông Ghouta... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. Nga tuyên bố trả đũa Anh vụ trục xuất nhà ngoại giao

Thủ tướng May cáo buộc vụ đầu độc điệp viên Skipal là là hành động trực tiếp của Nga trên đất Anh. Ảnh: Reuters
Thủ tướng May cáo buộc vụ đầu độc điệp viên Skipal là là hành động trực tiếp của Nga trên đất Anh. Ảnh: Reuters
Moscow cảnh báo sẽ trả đũa sau khi Thủ tướng Theresa May thông báo trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga.

Moscow miêu tả hành động của Anh là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", đồng thời tuyên bố "sẽ sớm đáp trả". Cảnh báo được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra giữa lúc có nhiều thông tin rằng các quan chức Anh cũng sẽ bị trục xuất khỏi Moscow.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc khẳng định nước này "chẳng liên quan gì đến vụ việc" và "không có gì phải sợ. Không có gì giấu giếm". Ông thậm chí ví Anh như Thanh tra Lestrade trong truyện và nói rằng Liên Hợp Quốc "cần một Sherlock Holmes" để giải quyết vấn đề.

2. EU bất ngờ thừa nhận bí mật "đi cửa sau" với Triều Tiên suốt 3 năm
Triều Tiên được cho sẵn sàng thảo luận với Mỹ về giải trừ vũ khí hạt nhân.
Triều Tiên được cho sẵn sàng thảo luận với Mỹ về giải trừ vũ khí hạt nhân.
Phái đoàn Nghị viện châu Âu thừa nhận đã tiến hành các cuộc đối thoại bí mật với Triều Tiên trong suốt 3 năm qua để thuyết phục Bình Nhưỡng đàm phán nhằm tiến tới chấm dứt chương trình hạt nhân.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), phái đoàn Nghị viện châu Âu do nghị sĩ Anh Nirj Deva đứng đầu đã gặp gỡ hàng loạt quan chức cấp cao Triều Tiên bao gồm các Bộ trưởng tổng cộng 14 lần và còn có kế hoạch gặp gỡ tại Brussels trong thời gian tới.

Ông Deva cho hay, ông và các cộng sự trong phái đoàn Nghị viện châu Âu phụ trách các mối quan hệ trên bán đảo Triều Tiên đã “thường xuyên tiến hành đối thoại mà không đưa ra bất cứ điều kiện nào trước” để nhằm chấm dứt căng thẳng gia tăng liên quan tới chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng. 

3. Iran cảnh báo Mỹ “chớ có dại” thêm một lần tấn công quân đội Syria

Quân đội Mỹ hoạt động ở thành phố Manbij thuộc tỉnh Aleppo của Syria hồi năm ngoái.
Quân đội Mỹ hoạt động ở thành phố Manbij thuộc tỉnh Aleppo của Syria hồi năm ngoái.
RT cho hay phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi nhấn mạnh, Nhà Trắng cần cân nhắc thận trọng trước khi quyết định có thêm hành động can thiệp quân sự ở Syria. Lời bình luận từ phía quan chức Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định sa thải ông Rex Tillerson khỏi chức vụ Ngoại trưởng hôm 13/3.

Ông Tillerson được xem là một trong những người ôn hòa trong chính quyền hiếu chiến của ông Trump liên quan tới các chính sách đối ngoại. Do đó, việc ông Tillerson bị cách chức khiến giới chuyên gia lo ngại Nhà Trắng đang chuẩn bị cho một hành động quân sự mới chống lại quân đội Syria.

Việc ông Trump chọn cựu Giám đốc CIA là ông Mike Pompeo để thay thế cho ông Tillerson càng khiến nhiều người quan ngại chính sách đối ngoại trong thời gian tới của Mỹ sẽ đi theo hướng hiếu chiến hơn. Bởi ông Pompeo là người có quan điểm không ưa gì Iran, Triều Tiên và Nga.

4. Quân đội Syria tiết lộ kho chế tạo vũ khí hóa học ở Đông Ghouta
Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc từng tới điều tra tại khu vực được cho bị tấn công bằng vũ khí hóa học ở Damascus.
Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc từng tới điều tra tại khu vực được cho bị tấn công bằng vũ khí hóa học ở Damascus.
Hãng tin SANA cho hay, quân đội Syria đã phát hiện một xưởng sản xuất vũ khí hóa học bí mật của quân nổi dậy ở thị trấn al-Shefounieht tại Đông Ghouta, một trong những điểm nóng chiến sự hiện thời tại Syria.

Hình ảnh trong đoạn video được SANA đăng tải cho thấy xưởng sản xuất chứa nhiều thiết bị công nghệ cao được nhóm phiến quân Jaysh al-Islam sử dụng làm nơi chế tạo vũ khí hóa học ngay tại thị trấn al-Shefounieht ở Đông Ghouta.

Nhiều giấy tờ còn nằm vương vãi khắp sàn nhà nhằm phục vụ hoạt động sản xuất các đầu đạn hóa học với những thiết bị được cho có xuất xứ từ Ả Rập cùng nhiều nguyên liệu của các nước phương Tây. Cụ thể, khí clo là một trong những loại hóa chất được quân đội Syria phát hiện tại nhà xưởng này.
5. Tổng thống Putin tiết lộ kế hoạch đầy tham vọng của Nga ngay trước bầu cử
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Nga sẽ thực hiện hàng loạt sứ mệnh khám phá sao Hỏa bắt đầu từ năm 2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 18/3 tới.

"Chúng ta đang lên kế hoạch phóng tàu không người lái và sau đó là có người lái vào sâu vũ trụ như một phần trong chương trình khám phá mặt trăng và sao Hỏa. Sứ mệnh gần nhất sẽ diễn ra rất sớm, chúng ta dự định sẽ thực hiện một sứ mệnh khám phá sao Hỏa vào năm 2019", Tổng thống Putin cho biết trong phim tài liệu mới của tác giả Andrey Kondrashov.

5. Cảnh sát Đức chặn đứng âm mưu tấn công Thủ tướng Angela Merkel

Bà Merkel rời tòa nhà Quốc hội Đức.
Bà Merkel rời tòa nhà Quốc hội Đức.
Ngày 14/3, cảnh sát Đức đã chặn đứng một âm mưu tấn công Thủ tướng Angela Merkel ngay sau khi bà tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư.
Khi bà Merkel vừa rời tòa nhà Quốc hội Đức, một người đàn ông đã gọi tên Thủ tướng, nói một số câu từ bằng ngôn ngữ nước ngoài và dường như cố lao tới để tấn công bà. Tuy nhiên, đội vệ sĩ và cảnh sát đã nhanh chóng khống chế y. Bà Merkel được hộ tống lên xe và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Kẻ âm mưu tấn công đã bị lực lượng an ninh bắt giữ. Tuy nhiên, danh tính của y cũng như động cơ gây ra vụ việc chưa được cảnh sát tiết lộ.
Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi bà Merkel giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Đức. Mặc dù hội đủ số phiếu để tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư nhưng số phiếu ủng hộ bà đang ở mức thấp nhất trong lịch sử.
6. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho xuất hiện tại sân bay quốc tế Bắc Kinh
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho xuất hiện tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho xuất hiện tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: Reuters)
Ngày 15/3, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho xuất hiện tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, trước khi tới Thụy Điển để tham gia cuộc họp với người đồng cấp của nước này. 
Đây là lần đầu tiên quan chức cấp cao Bình Nhưỡng xuất hiện công khai tại nước ngoài, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vào tháng Năm tới Theo Yonhap.

Ngoại trưởng Ri Yong-ho xuất hiện ở sân bay quốc tế Bắc Kinh của Trung Quốc vào sáng ngày 15/3 (theo giờ địa phương). Điều này làm dấy lên khả năng rằng chuyến thăm Thụy Điển của ông có thể nhằm liên lạc với các quan chức Mỹ trước một hội nghị thượng đỉnh đã được lên kế hoạch giữa hai nước.

7.  Rơi trực thăng quân sự tại Senegal, 8 người thiệt mạng
Ảnh minh họa. Nguồn: aa.com.tr
Ảnh minh họa. Nguồn: aa.com.tr
Ngày 15/3, quân đội Senegal thông báo 8 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong vụ rơi trực thăng quân sự tại khu vực Tây Nam nước này.
Theo người phát ngôn quân đội Senegal Abdou Ndiaye, chiếc trực thăng Mi17 chở 20 hành khách gặp nạn tối 14/3 khi đang trong hành trình từ khu vực Casamance miền Nam Senegal tới thủ đô Dakar.Máy bay bị rơi gần làng Missira.
Thông báo của quân đội cho biết thêm trực thăng đã phát tín hiệu cảnh báo và rơi khi đang cố gắng hạ cánh khẩn cấp.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.