Nga triển khai tên lửa đáp trả lá chắn của Mỹ

(Baonghean.vn) - Moskva sẽ triển khai các tên lửa đất đối không S-400 cùng các hệ thống tên lửa Iskander có năng lực hạt nhân tại vùng Kaliningrad để trả đũa trước hoạt động triển khai của NATO. Thông tin do một nhà lập pháp cấp cao thân cận với Điện Kremlin tiết lộ hôm 21/11.

Các hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa và tầm trung S-400 của Nga trong lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng phát xít Đức hôm 9/5/2016. Ảnh: Reuters.
Các hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa và tầm trung S-400 của Nga trong lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng phát xít Đức hôm 9/5/2016. Ảnh: Reuters.

Trước đó Nga từng khẳng định sẽ định kỳ chuyển các hệ thống Iskander tới Kaliningrad, nhưng cho tới giờ nước này vẫn nói rằng đó chỉ là hoạt động diễn tập thường xuyên. Moskva không công khai liên hệ những động thái này với điều mà họ gọi là sự tăng cường quân sự của NATO ở biên giới phía Tây của Nga.

Sau cuộc bầu cử Mỹ với chiến thắng thuộc về tỷ phú Donald Trump - người từng tuyên bố muốn có các mối quan hệ chặt chẽ hơn với Điện Kremlin và đặt dấu hỏi về phí tổn của việc bảo vệ các đồng minh NATO, một số chuyên gia phân tích dự báo Moskva có thể trở nên quả quyết hơn tại Đông Âu.

Viktor Ozerov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang, Thượng viện Nga trong bình luận được hãng thông tấn RIA đăng tải nói rằng Nga buộc phải phản ứng trước lá chắn tên lửa theo kế hoạch của Mỹ tại Đông Âu.

Hãng tin dẫn lời Ozerov cho hay: “Như biện pháp đáp trả những mối đe dọa giống vậy, chúng tôi sẽ phải triển khai bổ sung lực lượng. Đợt tăng cường này bao gồm triển khai S-400 và các hệ thống tên lửa Iskander tại Kaliningrad”.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra phản hồi nào trước yêu cầu bình luận về phát ngôn trên của Ozerov.

Cũng hôm 21/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nói về cách thức Nga phản ứng trước mối đe dọa từ các lực lượng do Mỹ đứng đầu tại Đông Âu. RIA dẫn lời ông Putin trong cuộc phỏng vấn thuộc một bộ phim tài liệu: “Tại sao chúng tôi phản ứng mạnh trước sự bành trướng của NATO ư? Chúng tôi quan ngại về quá trình ra quyết định của NATO”.

Putin nói thêm: “Chúng tôi nên làm gì? Chúng tôi phải đưa ra các biện pháp đáp trả, tức là dùng các hệ thống tên lửa của mình nhắm vào những cơ sở mà theo quan điểm của chúng tôi là đang bắt đầu đặt ra mối đe dọa đối với mình”.

Phú Bình

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.