Nga trục xuất hai nhân viên ngoại giao Czech

Theo Vũ Anh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bộ Ngoại giao Nga triệu đại sứ Czech, thông báo trục xuất hai nhân viên ngoại giao nước này để đáp trả "hành động gây hấn của Prague".

"Đại sứ Czech tại Nga Vitezslav Pivonka được triệu tập và thông báo về quyết định trục xuất hai nhân viên đại sứ quán Czech tại Moskva. Họ và gia đình được yêu cầu rời khỏi lãnh thổ Nga trước ngày 17/6, đây là biện pháp phản ứng tương đồng với hành động gây hấn của Prague", Bộ Ngoại giao Nga hôm nay ra thông cáo cho hay.

"Đây là phản ứng được dự đoán trước và tương xứng với những bước đi của chúng tôi", đại sứ Pivonka nói, thêm rằng phía Czech coi vấn đề "đã được giải quyết". Ông cũng cho biết hai nước sẽ tham vấn về nhiều vấn đề, trong đó có khôi phục tượng nguyên soái Liên Xô Ivan Koven bị phá dỡ, hành động khiến Nga tức giận.

Đại sứ Pivonka sau khi được triệu đến Bộ Ngoại giao Nga hôm 15/6. Ảnh: AP.
Đại sứ Pivonka sau khi được triệu đến Bộ Ngoại giao Nga hôm 15/6. Ảnh: AP.

Quan hệ vốn không tốt đẹp giữa Moskva và Prague trở nên căng thẳng hôm 6/5 khi Thủ tướng Czech Andrej Babis thông báo trục xuất hai nhân viên ngoại giao Nga, cáo buộc họ lan truyền tin giả về kế hoạch đầu độc ba chính trị gia Czech.

Tờ Respekt của Czech hồi tháng 4 dẫn các nguồn tin an ninh cho biết một công dân Nga sử dụng hộ chiếu ngoại giao đã tới Prague và mang theo ricin, loại chất độc có thể sử dụng làm vũ khí sinh học. Khi đó, ba chính trị gia tại Prague được cảnh sát bảo vệ sau khi có hành động khiến Moskva tức giận.

Ondrej Kolar, một trong ba chính trị gia có tên trong danh sách đầu độc giả mạo, dẫn đầu hoạt động phá dỡ tượng nguyên soái Konev. Thị trưởng Zdenek Hrib, chính trị gia khác được nhắc tới, ủng hộ đổi tên quảng trường Prague, nơi đặt trụ sở của đại sứ quán Nga, thành Vladimir Nemtsov, chính trị gia đối lập của Nga bị sát hại năm 2015.

Chính trị gia còn lại là Pavel Novotny, người đặt đài tưởng niệm cho "Đội quân Vlasov", gồm các binh sĩ Liên Xô đào ngũ, từng tham gia chiến dịch nổi dậy chống phát xít Đức tại Prague tháng 5/1945. Liên Xô coi toàn bộ thành viên thuộc Đội quân Vlasov là phản quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói Respekt đưa "tin sai lệch và độc hại", trong khi giới chức Nga gọi cáo buộc nhằm vào các nhân viên ngoại giao của họ là "vô lý và không có cơ sở".

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.