Nga-Trung hối thúc Triều Tiên ngừng các hành động khiêu khích

(Baonghean.vn)- Ngày 29/4, các Ngoại trưởng Nga và Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động khiêu khích mới, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân trước ngày diễn ra Đại hội Đảng 6/5 tới.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters
Phát biểu tại buổi họp báo với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết 2 bên thống nhất quan điểm Bình Nhưỡng cần kiềm chế, không tiến hành “các hành động vô trách nhiệm”.
Về phần mình, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh và Moskva sẽ thực thi đầy đủ nghị quyết mới nhất của LHQ nhằm vào Bình Nhưỡng, qua đó ngăn chặn nước này không phát triển vũ khí và tên lửa hạt nhân.
Trong khi Triều Tiên không  có ý định từ bỏ tham vọng hạt nhân, Ngoại trưởng hai nước đã kêu gọi việc sớm nối lại đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
2
THAAD là một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến có khả năng vô hiệu hóa mọi mối đe dọa từ các tên lửa đạn đạo của đối phương với tỷ lệ thành công 100%. Ảnh: Business Insider
Ngoài ra, tại buổi họp báo, cả ông Lavrov và người đồng cấp Vương Nghị đều bày tỏ quan ngại về khả năng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga khẳng định việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc sẽ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Còn ông Vương cũng nhắc lại lập trường phản đối của Trung Quốc đối với việc triển khai THAAD. Cả 2 nhà lãnh đạo đều cho rằng việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc sẽ càng làm gia tăng bất ổn an ninh tại khu vực Đông Bắc Á.
Hàn Quốc và Mỹ luôn giữ vững quan điểm hệ thống THAAD chỉ nhằm mục đích giúp Seoul phòng thủ tốt hơn trước mọi mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng./.
Lan Hạ
(Theo Korea Herald)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.