Nga tuyên bố không cần lo ngại về số phận của Dòng chảy Phương Bắc 2

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 26/5 dẫn lời Đại diện Thường trực của Liên bang Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov phát biểu trong buổi họp báo trực tuyến, khẳng định Nga tin rằng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ được hoàn thành.
Ảnh minh họa: Nord Stream AG
Ảnh minh họa: Nord Stream AG

Cùng với đó, ông cho rằng số phận của dự án này dẫu đứng trước tình thế khó khăn song không gây quan ngại.

Nhà ngoại giao này chỉ rõ, dự án đường ống dẫn khí đốt gần như đã được hoàn tất. Chizhov phát biểu: “Do các lệnh hạn chế của Mỹ, công ty Allseas của Thụy Sỹ vốn từng tham gia lắp đặt đường ống trong phần cuối cùng, đã ngừng các hoạt động của họ đối với dự án này. Chỉ còn vài phần trăm nữa là hoàn thành đường ống, việc này có thể được Gazprom và Liên bang Nga thực hiện tốt. Vì thế tôi cho rằng bản thân số phận của dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 không khiến chúng ta đặc biệt lo ngại”.

Chizhov nhắc nhở rằng hiện một vụ kiện đang diễn ra nhằm hủy bỏ một phần những sửa đổi đối với Chỉ thị Khí đốt EU, mà theo đó Gazprom sẽ chỉ có khả năng sử dụng một nửa công suất đường ống khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2.

Chizhov nhấn mạnh rằng, các dự án Dòng chảy Phương Bắc và Dòng chảy Phương Bắc 2 có mục đích khách quan là tăng cường an ninh năng lượng của châu Âu, điều mà phía Nga quan tâm.

Dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 bao gồm việc xây dựng 2 tuyến đường ống với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, chạy từ bờ biển của Nga xuyên qua Biển Baltic đến Đức. Các đối tác châu Âu của Gazprom trong dự án này bao gồm Uniper và Wintershall của Đức, OMV của Áo, Engie của Pháp và Shell của Anh-Hà Lan. Đường ống đi qua các quốc gia trung chuyển gồm Ukraine, Belarus, Ba Lan và các nước Đông Âu cùng Baltic, xuyên qua vùng đặc quyền kinh tế và lãnh hải của Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức.

Gazprom dự kiến sẽ khánh thành đường ống này vào cuối năm 2020.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.