Nga tuyên bố phá hủy các hệ thống vũ khí hiện đại của Ukraine

Theo Kiều Anh (VOV)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nga cho biết các lực lượng của nước này đã phá hủy hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) và các vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo, các lực lượng của nước này đã phá hủy các vũ khí của Ukraine, trong đó có hệ thống pháo phản lực HIMARS Mỹ cung cấp cho Kiev.

"Trong một cuộc đấu pháo, một trung đội của Ukraine, trong đó có hệ thống tên lửa phóng loạt Alder và HIMARS đã bị phá hủy gần làng Pyatigorskoye, ở khu vực Kharkiv", ông Konashenkov cho hay.

Hệ thống pháo phản lực HIMARS M142. Ảnh: Getty

Hệ thống pháo phản lực HIMARS M142. Ảnh: Getty

Alder là hệ thống tên lửa phóng loạt do Ukraine sản xuất có đạn dẫn đường và đi vào hoạt động trong quân đội Ukraine năm 2018.

Ông Konashenkov không nêu cụ thể Nga đã nhắm vào bao nhiêu hệ thống vũ khí của Ukraine, song cho biết Nga cũng đã tấn công các trung đội có MLRS Grad, các lựu pháo D-30 và Gvozdika thời Liên Xô của Ukraine ở nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và khu vực Nikolaev.

Vào tháng trước, Nga cũng đưa ra một số thông báo về việc phá hủy HIMARS - hệ thống pháo phản lực có tầm bắn hơn 70 km cho phép Ukraine tấn công vào hàng chục kho đạn dược và trung tâm chỉ huy của Nga.

Các quan chức Mỹ và Ukraine cho biết, ít nhất 16 hệ thống HIMARS đã được chuyển cho các lực lượng Ukraine. Ngoài ra, một lô vận chuyển mới các loại đạn pháo sử dụng cho các hệ thống này như một phần trong gói hỗ trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD sẽ được chính quyền Tổng thống Biden thông báo vào tuần sau, Reuters đưa tin.

Ukraine đã bác bỏ việc Nga phá hủy các hệ thống HIMARS trong khi Lầu Năm Góc cho biết không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy HIMARS bị phá hỏng hoặc phá hủy.

Thông báo của Nga được đưa ra giữa bối cảnh các quan chức Quốc phòng Anh thông báo Nga đã đưa các thiết bị quân sự và quân đội tới Kherson ở Tây Nam Ukraine - nơi Kiev đang tăng cường các cuộc phản công. Đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh cũng gọi những diễn biến này cho thấy cuộc chiến đã bước vào "giai đoạn mới"./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.