Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine

Theo Kiều Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, lập trường của Moscow về việc đàm phán với Ukraine vẫn không thay đổi.

Nhận định này được đưa ra sau khi một quan chức Đức gần đây cho rằng Moscow không sẵn sàng đàm phán với Kiev.

"Chúng tôi vẫn để ngỏ cảnh cửa đàm phán. Chúng tôi chưa bao giờ từ chối họ. Chúng tôi sẵn sàng đàm phán, dĩ nhiên dựa trên những tính toán thực tế ở thời điểm hiện tại", bà Zakharova nhận định trong một cuộc họp báo ngày 9/11.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc Chính phủ Đức không thể sử dụng ảnh hưởng của mình với Ukraine để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

"Thay vì gây ảnh hưởng với chính quyền Kiev, Đức đã đi ngược với luật pháp của mình và các quy định về việc cấm xuất khẩu vũ khí sát thương sang các khu vực khủng hoảng và xảy ra xung đột vũ trang, đồng thời tiếp tục bơm vũ khí cho Kiev và khuyến khích họ tiếp tục các hành vi thù địch bằng mọi giá", bà Zakharova cho hay.

Phản ứng của Moscow được đưa ra sau khi Phó phát ngôn viên của Chính phủ Đức Christiane Hoffmann cho rằng Berlin nhận thấy Nga thiếu sự sẵn sàng trong việc đàm phán.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước trên thế giới "buộc Nga phải tham gia vào tiến trình đàm phán hòa bình thực sự" và nêu ra các điều kiện để nối lại đàm phán, trong đó có việc khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và bồi thường tổn thất do xung đột.

Tuần trước, một số hãng truyền thông đưa tin, Mỹ kín đáo yêu cầu Ukraine thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán với Nga. Tuy nhiên, theo Washington Post, điều này không có nghĩa là hai bên sẽ đạt được bất kỳ cuộc đàm phán thực tế nào mà chỉ xoa dịu mối lo ngại của các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi lạm phát và giá năng lượng tăng do xung đột ở Ukraine./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.