Nga tuyên bố tiếp tục hợp tác với Venezuela

(Baonghean.vn) - Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/1, nước này sẽ tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Venezulea sau lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của Tổng thống Nicolas Maduro, đồng thời khẳng định sẽ trợ giúp kinh tế cho quốc gia Mỹ Latinh này.

Tuyên bố nêu rõ: "Về phía chúng tôi, chúng tôi xác nhận ý định hợp tác chặt chẽ với Venezuela. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, như các cuộc đàm phán gần đây giữa lãnh đạo hai nước cho thấy, đang phát triển ổn định trong tất cả các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Venezuela để giúp nước này vượt qua tình hình kinh tế khó khăn".

Cũng theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, chính sách của Washington nhằm thiết lập các cơ quan chính phủ thay thế ở Venezuela là hành động xâm phạm chủ quyền của quốc gia này một cách tàn bạo. 

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2. Ảnh: AP
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2. Ảnh: AP
Hôm 10/1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 để tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng Bolivar cho đến năm 2025, trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với vô vàn thách thức cả về chính trị, kinh tế và xã hội.

Ông tuyên thệ nhậm chức trước Tòa án Tối cao thay vì Quốc hội, vốn nằm dưới sự kiểm soát của các nghị sỹ phe đối lập kể từ tháng 12/2015. Mỹ coi Quốc hội là cơ quan hợp pháp duy nhất ở Venezuela./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.