Ngân hàng TMCP Bắc Á và Tập đoàn TH ủng hộ 3 tỷ đồng cho Tết Vì người nghèo tỉnh Nghệ An

Phú Hương - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tối 11/1, tại Chương trình Tết Vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022, thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt - Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH và Công ty Mía đường Nghệ An NASU đã ủng hộ Tết Vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022 tỉnh Nghệ An 3 tỷ đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, liên tục nhiều năm qua, Ngân hàng TMCP Bắc Á, nhà tư vấn đầu tư của các thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK, Tập đoàn TH, Công ty Mía đường Nghệ An NASU đã thường xuyên đồng hành cùng các hoạt động từ thiện xã hội, đặc biệt là đồng hành và triển khai chương trình Tết Vì người nghèo, nhằm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn đón một cái Tết vui vẻ và ấm cúng. Mỗi năm, chương trình đã trao từ 3.000 - 5.000 suất quà, với tổng kinh phí từ 2 - 3 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH và Công ty mía đường Nghệ An NASU đã ủng hộ Tết vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022 tỉnh Nghệ An 3 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH và Công ty Mía đường Nghệ An NASU đã ủng hộ Tết Vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022 tỉnh Nghệ An 3 tỷ đồng. Ảnh: Q.A

Năm nay, tuy là một năm vô cùng khó khăn với các doanh nghiệp nhưng thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt - Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH và Công ty Mía đường Nghệ An NASU vẫn tài trợ 3 tỷ đồng (tương đương hơn 5000 suất quà) cho các gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Số tiền ủng hộ này không giảm so với năm 2020.

Đồng hành cùng với Chính phủ và nhân dân, năm 2022, doanh nghiệp cũng đã ủng hộ hơn 102 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ông Võ Đức Việt, đại diện Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH và Công ty Mía đường Nghệ An NASU - Quỹ Vì tầm vóc Việt, thì doanh nghiệp xác định đây là hoạt động thể hiện rõ trách nhiệm với cộng đồng, hỗ trợ một phần cho người nghèo đón Tết ấm áp hơn, cũng là mục tiêu nhằm phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và đại diện các bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Việt Đức, Bạch Mai tiếp nhận món quà 34 máy thở chức năng cao từ bà Thái Hương – Nhà sáng lập Tập đoàn TH, sáng 1/9 tại Hà Nội. Ảnh: Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và đại diện các bệnh viện: Đại học Y Hà Nội, Việt Đức, Bạch Mai tiếp nhận món quà 34 máy thở chức năng cao từ bà Thái Hương – Nhà sáng lập Tập đoàn TH, vào sáng 1/9/2021 tại Hà Nội. Ảnh: Bộ Y tế

“Các hoạt động xã hội cụ thể, thiết thực được làm một cách bài bản, kiên trì phần nào thể hiện chiến lược kinh doanh chúng tôi, là không tối đa hóa lợi nhuận mà tối đa hóa các lợi ích, vì sự phát triển bền vững và vì cộng đồng. Đồng thời, cũng thể hiện tâm nguyện của bà Thái Hương - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Chủ tịch sáng lập Quỹ Vì tầm vóc Việt, với mong ước làm những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng. Chúng tôi sẽ luôn duy trì và đồng hành cùng các hoạt động này, không chỉ trong năm nay mà cả ở các năm tiếp theo”, ông Võ Đức Việt chia sẻ.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.