Ngành Giáo dục Nghệ An trao hơn 200 suất quà hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài công lập

(Baonghean.vn) - Trong đại dịch Covid - 19, giáo viên mầm non ngoài công lập là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề do nhiều trường học phải đóng cửa dài ngày.

Chiều ngày 10/6, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm và tặng quà hỗ trợ cho các giáo viên mầm non ngoài công lập ở địa bàn thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò bị ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Đoàn công tác trao quà hỗ trợ cho giáo viên Trường mầm non Họa My. Ảnh: Mỹ Hà
Đoàn công tác trao quà hỗ trợ cho giáo viên Trường Mầm non Họa My. Ảnh: Mỹ Hà

Đến thăm các trường Mầm non: Họa My, Hoàng Thị Loan (thành phố Vinh), SunKid (thị xã Cửa Lò), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành chia sẻ những khó khăn của các giáo viên mầm non trong năm học 2019 - 2020.

Đặc biệt, trong thời điểm này dù thời tiết nắng nóng nhưng các nhà trường vẫn cố gắng duy trì việc tổ chức dạy và học cho học sinh. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chia sẻ với gần 9.000 giáo viên, nhân viên toàn tỉnh, trong đó có hơn 5.000 giáo viên mầm non ngoài công lập gặp khó khăn do nhiều trường học phải đóng cửa dài ngày vì ảnh hưởng của Covid -19 khiến đời sống, thu nhập bị cắt giảm.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Thu Nhi trao quà hỗ trợ cho giáo viên mầm non Trường mầm non Hoàng Thị Loan. Ảnh: Mỹ Hà
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Thu Nhi trao quà hỗ trợ cho giáo viên Trường Mầm non Hoàng Thị Loan. Ảnh: Mỹ Hà

Với tinh thần tương thân, tương ái, thời gian qua ngành Giáo dục đã kêu gọi trong toàn ngành để ủng hộ cho những giáo viên gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sau gần 2 tháng phát động, toàn ngành đã huy động được hơn 1 tỷ đồng và đến nay, ngành đã trao trực tiếp 32,4  tấn gạo và 1.150 suất quà cho gần 4.400  giáo viên khó khăn trong toàn tỉnh.

Riêng trong dịp này, ngành đã trao 238 suất quà cho giáo viên mầm non ngoài công lập của thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.

Đoàn công tác trao quà hỗ trợ cho giáo viên Trường mầm non Sun kid. Ảnh: Mỹ Hà
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các đơn vị trao quà hỗ trợ cho giáo viên Trường Mầm non SunKid. Ảnh: Mỹ Hà

Mặc dù số tiền huy động tuy không nhiều nhưng qua đó thể hiện sự đoàn kết, cộng sự, hỗ trợ lẫn nhau của đội ngũ giáo viên tỉnh nhà. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo hy vọng, với sự hỗ trợ này sẽ tiếp thêm động lực để các giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.