Ngành Y tế Nghệ An đón nhận 4 máy thở do Tập đoàn TH trao tặng

(Baonghean.vn)- 4 máy thở được Tập đoàn TH trao tặng lần này là món quà hết sức thiết thực, ý nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 hiện nay.

Sáng 9/9, Bà Thái Nga - Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Bắc Á, đại diện BAC A BANK, Tập đoàn TH và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã đến trao tặng cho ngành Y tế Nghệ An 4 máy thở để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh và điều trị bệnh nhân Covid-19. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động trao tặng 34 máy thở trị giá gần 14 tỷ đồng cho Bộ Y tế nhằm đồng hành cùng ngành Y tế chống dịch của Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt.

Ngành y tế Nghệ An đón nhận 4 máy thở do Tập đoàn TH trao tặng. Ảnh: Thành Chung
Ngành Y tế Nghệ An đón nhận 4 máy thở do Tập đoàn TH trao tặng. Ảnh: Thành Chung

Đón nhận món quà, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Tập đoàn TH. Thời gian qua Tập đoàn TH đã có nhiều sự hỗ trợ cho tỉnh nhà phòng, chống dịch Covid-19. 4 máy thở được Tập đoàn trao tặng lần này là món quà hết sức thiết thực, ý nghĩa trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 hiện nay.

Ở thời điểm này, máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch ở Nghệ An đang gặp nhiều khó khăn. Toàn tỉnh hiện chỉ có khoảng 500 máy thở, trong đó chỉ 150 máy thở nâng cao. Người đứng đầu ngành Y tế Nghệ An bày tỏ mong muốn Tập đoàn TH tiếp tục có những hỗ trợ giúp cho tỉnh nhà vượt qua đại dịch Covid-19; nghiên cứu, xem xét hỗ trợ ngành Y tế 01 xe cấp cứu phục vụ cho công tác chống dịch.

Đây là món quà hết sức thiết thực, ý nghĩa trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng hiện nay. Ảnh: Thành Chung
Đây là món quà hết sức thiết thực, ý nghĩa trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng hiện nay. Ảnh: Thành Chung

Cũng trong buổi sáng nay, Sở Y tế Nghệ An cũng đã tổ chức họp giao ban với các Bệnh viện dã chiến 1, 2, 3, 4, 5 Nghệ An, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (đơn vị được giao xây dựng Bệnh viện dã chiến số 6).

Tại cuộc họp, các bệnh viện dã chiến và Trung tâm Bệnh Nhiệt đới đã báo cáo tình hình điều trị các bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện Ung bướu báo cáo tiến độ xây dựng Bệnh viện dã chiến số 6; Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An báo cáo tiến độ xây dựng Trung tâm cấp cứu, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Cơ sở 2 với quy mô 1.000 giường bệnh (trong đó có 50-100 giường cấp cứu). Sở Y tế cho ý kiến và tháo gỡ các vướng mắc liên quan.

Sở Y tế tổ chức họp trực tuyến với các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Thành Chung
Sở Y tế tổ chức họp trực tuyến với các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Thành Chung

Tính từ ngày 27/4 đến nay, toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 1.772 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên là 863 người. Lũy tích số bệnh nhân tử vong là 06 người. Số bệnh nhân hiện đang điều trị là 903 người (trong đó hiện có 15 bệnh nhân nặng, 01 người phải sử dụng ECMO). 6 bệnh nhân tử vong có 01 người trên 90 tuổi, 01 trên 80 tuổi, 4 người dưới 60 tuổi. Tất cả các bệnh nhân đều có từ 3-4 bệnh nền và đều phải thở máy.

Phát biểu kết luận cuộc họp, PGS.TS Dương Đình Chỉnh đã biểu dương, đánh giá cao các cán bộ y tế tại các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 đã có nhiều cố gắng, phát huy tốt chuyên môn, không ngừng vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cứu sống được nhiều bệnh nhân.

Giám đốc Sở Y tế biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của các y bác sĩ trong việc điều trị bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Thành Chung
Giám đốc Sở Y tế biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của các y, bác sĩ trong việc điều trị bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Thành Chung

Người đứng đầu ngành Y tế Nghệ An cũng đề nghị: Các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, nhân viên; tăng cường ý thức kỷ luật; thường xuyên kết nối hội chẩn chuyên môn cùng các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; đảm bảo tốt hoạt động chuyên môn; tránh lây nhiễm chéo từ bệnh nhân sang cán bộ y tế./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.