Ngành y tế Nghệ An khuyến cáo đeo khẩu trang, khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngành y tế Nghệ An khuyến cáo: Mọi người dân cần nghiêm túc thực hiện thông điệp 2K (khẩu trang, khử khuẩn), cùng với đó là vắc xin, thuốc, điều trị, công nghệ và các biện pháp khác để phòng, chống dịch COVID-19.
Số người mắc COVID-19 tăng, dẫn đến số lượng bệnh nhân nặng, nguy kịch cũng tăng theo. Ảnh: Thành Cường

Số người mắc COVID-19 tăng, dẫn đến số lượng bệnh nhân nặng, nguy kịch cũng tăng theo. Ảnh: Thành Cường

Theo báo cáo của Sở Y tế Nghệ An: Trong dịp lễ 30/4 - 1/5/2023 (từ ngày 29/4 - 3/5/2023), toàn tỉnh ghi nhận 241 ca mắc COVID-19. Số bệnh nhân hiện đang điều trị là 575 người, phần lớn các trường hợp nhiễm đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Thống kê này cho thấy: Số ca mắc COVID-19 trong 5 ngày nghỉ lễ thấp hơn so với 5 ngày trước đó (từ 24/4-28/4/2023, có 393 ca mắc)... Tuy nhiên, điều này được lý giải là trong thời gian này số người trình báo mắc COVID-19 ít hơn thường ngày, chứ không phải dịch đã được khống chế.

Ngành y tế Nghệ An nhận định: Trong thời gian nghỉ lễ, các hoạt động kinh tế - xã hội, giao thương, đi lại trên địa bàn diễn ra rất nhộn nhịp. Điều này khiến số ca nhiễm mới trên toàn tỉnh có xu hướng gia tăng, đặc biệt sau dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2023.

Ngành y tế Nghệ An khuyến cáo: Mọi người dân cần nghiêm túc thực hiện thông điệp 2K (khẩu trang, khử khuẩn), cùng với đó là vắc xin, thuốc, điều trị, công nghệ và các biện pháp khác để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; đeo khẩu trang đối với những trường hợp nghi ngờ, tại các khu vực, địa điểm công cộng và các địa điểm, sự kiện tập trung đông người.

Cũng trong dịp lễ 30/4 - 1/5/2023, toàn tỉnh ghi nhận 26.797 lượt khám chữa bệnh. Số trường hợp tử vong ghi nhận là 7 trường hợp (2 nội viện, 5 ngoại viện), trong đó tử vong do tai nạn giao thông là 5 trường hợp.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.