Ngày hội Đại đoàn kết ở Phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai

(Baonghean.vn)- Chiều 14/11, Khối 3, P. Quỳnh Xuân  (TX. Hoàng Mai) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư. Đồng chí Võ Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chung vui với bà con.

Cùng dự có đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã Hoàng Mai; các phòng, ban, MTTQ Thị xã Hoàng Mai và đông đảo bà con nhân dân P. Quỳnh Xuân.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Cảnh Nam
Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Cảnh Nam

Khối 3, P. Quỳnh Xuân có diện tích tự nhiên hơn 15 ha. Tính đến tháng 11/2017, khối có 171 hộ với 846 nhân khẩu. Trước đây, nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, nhờ sự năng động, dám nghĩ, dám làm, người dân đã vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ khá giàu; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 24,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,2%....

Giải bóng chuyền -  một trong những nội dung sinh hoạt văn hóa thể thao chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết do P. Quỳnh Xuân tổ chức. Ảnh: Cảnh Nam
Giải bóng chuyền trong ngày hội Đại đoàn kết ở Quỳnh Xuân. Ảnh: Cảnh Nam

Trong năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở khu dân cư và đô thị văn minh”  ở khối 3 được đẩy mạnh, năm 2017, tỷ lệ gia đình đạt văn hóa là 83,7%, tăng 10,27% so với năm 2016.

Các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư, sửa chữa thường xuyên, từ đó đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người dân trong xóm; Công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được các cấp chính quyền và người dân quan tâm, nên không nảy sinh các vụ việc mất ANTT, không có người phạm tội và các tệ nạn xã hội... 

Đồng chí Võ Văn Tiến tặng bức tranh và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Ban công tác mặt trận khối 3. Ảnh: Cảnh Nam
Đồng chí Võ Văn Tiến tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Ban công tác mặt trận khối 3. Ảnh: Cảnh Nam

Phát biểu chúc mừng ngày đại đoàn kết, đồng chí Võ Văn Tiến ghi nhận và biểu dương những thành tích khối 3 đạt được và mong muốn trong thời gian tới, bà con tiếp tục phát huy những thế mạnh của địa phương để nâng cao thu nhập. Trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch ngoài nước kết cấu với những đối tượng cực đoan trong nước công khai hoạt động chống phá chính quyền, hòng phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, người dân phải cảnh giác, đoàn kết, đồng lòng đấu tranh, phản biện lại các luận điệu sai trái, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thị xã Hoàng Mai tặng 20 suất quà cho 20 hộ nghèo trên địa bàn.

Cảnh Nam

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.