Ngày hội gói bánh chưng trên quần đảo Trường Sa

Quang An - Tiến Đông

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Ở nơi hải đảo xa xôi, mỗi năm Tết đến, quân và dân trên quần đảo Trường Sa lại quây quần cùng nhau gói bánh chưng cúng bàn thờ Tổ quốc và gia tiên. Không khí đầm ấm, rộn ràng khiến ai nấy đều có cảm giác như đón Tết ở quê nhà.

Cùng đoàn công tác đi trên chuyến tàu 490 đưa quà Tết ra các đảo: Đá Nam, Song Tử Tây, Sinh Tồn Đông, Cô Lin, Len Đao và Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa, nhóm phóng viên cảm nhận được không khí háo hức, nhộn nhịp, khẩn trương và tình cảm hướng về những người đang thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.

Những món quà Tết từ đất liền như cây quất, gạo nếp, đỗ xanh, lá dong...nhanh chóng được vận chuyển vào đảo. Ảnh: Tiến Đông
Những món quà Tết từ đất liền như cây quất, gạo nếp, đỗ xanh, lá dong...nhanh chóng được vận chuyển vào đảo. Ảnh: Tiến Đông

Những chiếc lá dong, cây quất, gạo nếp, những chú lợn...được chất đầy khoang tàu, gửi đến Trường Sa, là tình cảm của cả nước hướng về biển đảo thân thương của Tổ quốc, với niềm hi vọng, các chiến sỹ và nhân dân trên đảo có thể đón một năm mới đầy đủ, an lành, không còn xa cách hàng trăm hải lý.

Một số lá dong sau nhiều ngày lênh đênh trên biển đã ngả màu vàng, tuy nhiên vẫn rất bền chắc để gói bánh. Ảnh: Quang An
Một số lá dong sau nhiều ngày lênh đênh trên biển đã ngả màu vàng, tuy nhiên vẫn rất bền chắc để gói bánh. Ảnh: Quang An

Vượt qua nhiều sóng gió, con tàu lần lượt đưa đoàn công tác thăm và chúc Tết các đảo. Nơi đây, chúng tôi được trải nghiệm ngày hội gói bánh chưng đầm ấm, rộn ràng, thắm tình quân dân nơi hải đảo xa xôi.

Tại đảo Sinh Tồn, sau khi những nguyên liệu như lá dong, thịt lợn, gạo nếp, đỗ xanh...vượt sóng cập được vào đảo, các chiến sỹ nhanh chóng vận chuyển lên bờ. Sau những giờ chuẩn bị, quân và dân trên đảo đã tập trung về hội trường xã để gói bánh chưng. Mỗi người một việc, người cắt lá, người rửa nếp đỗ, người gói bánh nhịp nhàng...những chiếc bánh chưng đầu tiên của năm mới dần dần được hình thành.

Các chiến sỹ và người dân trên đảo Sinh Tồn cùng nhau gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: Tiến Đông
Các chiến sỹ và người dân trên đảo Sinh Tồn cùng nhau gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: Tiến Đông

Trung tá Trần Danh Hoàng, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn chia sẻ: Hơn chục năm trước, các chuyến tàu ra thăm đảo không nhiều như bây giờ, nên nguyên liệu để gói bánh thiếu ngược thiếu xuôi. Để gói được bánh chưng, anh em bộ đội thường "chữa cháy" bằng cách độn thêm lá bàng vuông do không đủ lá dong, những chiếc bánh ngày ấy vẫn còn mùi vị đặc trưng của lá bàng. Những năm gần đây, các chuyến tàu từ đất liền ra thăm đảo nhiều hơn, những nguyên liệu gói bánh cũng đầy đủ hơn, khiến anh em chiến sỹ và nhân dân cảm thấy rất hạnh phúc vì được đón Tết như ở quê nhà..."

Không khí gói bánh chưng đầm ấm khiến ai cũng cảm giác như đón Tết ở quê nhà. Ảnh: Quang An
Không khí gói bánh chưng đầm ấm khiến ai cũng cảm giác như đón Tết ở quê nhà. Ảnh: Quang An
Các công đoạn gói bánh hệt như trên đất liền. Ảnh: Tiến Đông
Các công đoạn gói bánh hệt như trên đất liền. Ảnh: Tiến Đông

Lần đầu được đón tết nơi đầu sóng ngọn gió, binh nhất Nguyễn Xuân Hải, quê ở Nghệ An không khỏi bùi ngùi, chất chứa nhiều cảm xúc đặc biệt: Những ngày Tết cổ truyền, ai cũng nhớ quê nhà. Tuy nhiên, ở nơi hải đảo xa xôi, chúng tôi nhận được những món quà Tết ý nghĩa từ đất liền, có hoa, có cây quất, cành đào, đặc biệt là có bánh chưng giúp anh em vơi bớt nỗi nhớ quê, hòa vào không khí đón Tết trên đảo và thêm quyết tâm thực hiện nhiệm vụ.

Trong đêm, các chiến sỹ, nhân dân và đoàn công tác quây quần nấu bánh chưng. Ảnh: Quang An
Trong đêm, các chiến sỹ, nhân dân và đoàn công tác quây quần nấu bánh chưng. Ảnh: Quang An

Sau buổi gói bánh, những chiếc bánh chưng được cho vào nồi, đốt lửa nấu trong đêm. Đêm ấy, các chiến sỹ, người dân và đoàn công tác quây quần bên nồi bánh chưng, vừa nấu bánh vừa chung vui nhiều tiết mục văn nghệ, ai nấy cũng rưng rưng xúc cảm khi cảm nhận được hương vị Tết thân thuộc như ở quê nhà...

Các em nhỏ thích thú khi được nấu bánh chưng Tết trên đảo. Ảnh: Tiến Đông
Các em nhỏ thích thú khi được nấu bánh chưng Tết trên đảo. Ảnh: Tiến Đông
Những tiết mục văn nghệ về biển đảo quê hương bên nồi bánh chưng khiến ai cũng xúc động. Ảnh: Quang An
Những tiết mục văn nghệ về biển đảo quê hương bên nồi bánh chưng khiến ai cũng xúc động. Ảnh: Quang An

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.