Nghệ An: 100 xã được công bố hết dịch tả lợn châu Phi

(Baonghean.vn) - Đến ngày 9/8, trên địa bàn Nghệ An đã có 100 xã của 18 huyện, thị, thành phố đã được công bố hết dịch tả lợn châu Phi.

Theo số liệu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, với sự nỗ lực phòng chống dịch của địa phương, đến ngày 9/8, đã có 100 xã (của 18 huyện, thành phố, thị xã) được công bố hết dịch tả lợn châu Phi, tuy nhiên có 6 xã tái dịch.

Sự vào cuộc của người chăn nuôi góp phần tích cực trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Xuân Hoàng
Sự vào cuộc của người chăn nuôi góp phần tích cực trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Xuân Hoàng

Hiện còn 13 huyện có dịch chưa qua 30 ngày: Quỳnh Lưu (6 xã), Tân Kỳ (1 xã), TX Hoàng Mai (2 phường), Nam Đàn (1 xã), Đô Lương (7 xã), Diễn Châu (6 xã), Hưng Nguyên (2 xã), Kỳ Sơn (10 xã), Yên Thành (17 xã), TP Vinh (2 phường, xã), Con Cuông (1 xã), Tương Dương (4 xã), Quế Phong (6 xã).

Ông Ngô Đức Quỳnh - Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Hiện nay, diễn biến của dịch chủ yếu lây lan từ hộ này sang hộ khác trong thôn, xóm, xã đang có dịch. Trong đó "nóng" nhất là các địa phương: Quỳnh Thanh, Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu); Nhân Thành, Phúc Thành, Hậu Thành, Đồng Thành (Yên Thành), Tri Lễ, Quang Phong, Cắm Muộn (Quế Phong), Quang Sơn (Đô Lương).

Thực hiện tốt giải pháp chốt kiểm soát dịch, sẽ khống chế được dịch trong diện hẹp. Ảnh: Xuân Hoàng
Thực hiện tốt giải pháp chốt kiểm soát dịch, sẽ khống chế được dịch trong diện hẹp. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Quỳnh khuyến cáo, dù lợn thịt đang có chiều hướng tăng giá, nhưng bà con chưa nên vội tái đàn lúc này, bởi dịch còn diễn biến phức tạp. Các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền bà con tăng cường công tác vệ sinh môi trường chuồng trại; khi khống chế được dịch, bà con nên đầu tư chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, là chìa khóa duy nhất để đẩy lùi dịch bệnh, trong bối cảnh vẫn chưa có vắc xin điều trị bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 huyện, thị chưa có dịch (Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa và Cửa Lò); có 5 huyện hết dịch: Thanh Chương, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Nghi lộc.

Trên địa bàn tỉnh, đến ngày 9/8, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 2.494 hộ, 471 xóm, 159 xã, 18 huyện. Tổng số lợn đã tiêu hủy 10.436 con (chiếm hơn 1% tổng đàn lợn của tỉnh), tổng trọng lượng 480.640 kg.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.