Nghệ An: 204 dự án tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thông qua cuộc thi giúp học sinh phát huy được năng lực bản thân, tự học, phát triển các kỹ năng giao tiếp và hợp tác, làm việc nhóm và các năng lực đặc thù riêng.

Sáng 6/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2022 - 2023.

Đây là năm thứ 10 cuộc thi được tổ chức tại Nghệ An.Tham dự hội thi năm nay có 204 dự án của 372 học sinh đến từ 21 phòng giáo dục và đào tạo và 70 trường THPT trong toàn tỉnh. Những dự án lọt vào vòng chung kết là những dự án xuất sắc nhất được tuyển chọn từ cơ sở, tập trung vào 15 lĩnh vực chính, trong đó có 76 dự án của học sinh THCS và 128 dự án của học sinh THPT.

Các đại biểu tham dự buổi lễ khai mạc. Ảnh: Mỹ Hà

Các đại biểu tham dự buổi lễ khai mạc. Ảnh: Mỹ Hà

Các lĩnh vực được triển khai gồm: Phần mềm hệ thống, Hệ thống nhúng, Rô bốt và máy thông minh, Hóa học, Hóa sinh, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện và cơ khí, Năng lượng và vận tải, Kỹ thuật môi trường, Khoa học vật liệu, Vật lý và thiên văn, Y Sinh và Khoa học sức khỏe, Khoa học thực vật.


Trước đó, hoạt động nghiên cứu khoa học ở học sinh trung học là một trong những hoạt động đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai từ năm 2014 để chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Đồng hành với hoạt động này, cuộc thi Khoa học kỹ thuật là một trong những hoạt động cốt lõi có tác dụng thúc đẩy đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Mỹ Hà
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai khẳng định: Qua nhiều năm tổ chức , cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ngày càng được lan tỏa với số lượng tác phẩm, số lượng học sinh dự thi ngày càng đông và chất lượng cũng ngày một nâng cao.

Đến với cuộc thi, từ thực tiễn học tập, từ thực tiễn cuộc sống của bản thân, của gia đình, nhà trường, nơi mình sinh sống, với góc nhìn nhân ái, nhân văn, trách nhiệm... các học sinh đã nhìn thấy những vấn đề mà các em mong muốn được giải quyết, được cải thiện.

Các đại biểu tham quan các dự án. Ảnh: Mỹ Hà
Các đại biểu tham quan các dự án. Ảnh: Mỹ Hà

Trên cơ sở đó, học sinh sẽ lập kế hoạch thực hiện nghiên cứu để triển khai vấn đề và quá trình thực hiện đã giúp học sinh phát huy được những kiến thức, kỹ năng của bản thân đã có, biết phối hợp với thầy cô, bạn bè, tranh thủ các điều kiện của nhà trường để thực hiện được ý tưởng bản thân và xây dựng tác phẩm của mình.

Năm nay, có 204 dự án tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Năm nay, có 204 dự án tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Điều đó cũng giúp các em phát huy được năng lực bản thân, tự học, phát triển các kỹ năng giao tiếp và hợp tác, làm việc nhóm và các năng lực đặc thù riêng như tính toán, khoa học, được rèn luyện các phẩm chất yêu nước, nhân ái, trách nhiệm, trung thực.

Để cuộc thi thành công, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Ban Giám khảo chấm thi thật công tâm, trách nhiệm, đảm bảo công bằng, khách quan cho các thí sinh dự thi.

Theo kế hoạch, Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2022 - - 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày tại Trường THPT Lê Viết Thuật - thành phố Vinh. Lễ bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức vào sáng ngày 8/1./.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.