Nghệ An: 21 thí sinh tham gia Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi năm học 2022 - 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là sân chơi ý nghĩa nhằm tạo điều kiện để các Chỉ huy Đội được trải nghiệm, rèn luyện, phát huy các kỹ năng, thể hiện bản thân trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Sáng 23/3, tại thành phố Vinh, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh, năm học 2022 - 2023.

Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi là hoạt động thường niên của Hội đồng Đội tỉnh nhằm bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng hoạt động Đội, tạo điều kiện để các em tìm hiểu, củng cố kiến thức, trau dồi nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng công tác Đội; thể hiện bản lĩnh và khả năng ứng xử, điều hành của người Chỉ huy Đội, tạo không khí thi đua, giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm giữa các Chỉ huy Đội trong toàn tỉnh.

Chương trình văn nghệ chào mừng liên hoan do học sinh thành phố Vinh biểu diễn. Ảnh: Mỹ Hà.

Chương trình văn nghệ chào mừng liên hoan do học sinh thành phố Vinh biểu diễn. Ảnh: Mỹ Hà.

Tham gia Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh năm học 2022 - 2023 có 21 thí sinh là cán bộ Chỉ huy Đội xuất sắc đến từ 21 huyện, thành, thị. Các thí sinh sẽ được trải qua 3 phần thi: “Chỉ huy Đội hiểu biết”, “Chỉ huy Đội tài năng”, “Chỉ huy Đội tự tin” và những thí sinh đủ điểm sẽ đạt danh hiệu Chỉ huy Đội giỏi tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh đoàn – Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Trần Linh khẳng định, trong nhiều năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đội ngũ Chỉ huy Đội thông qua tổ chức các chương trình, hoạt động, các lớp tập huấn kỹ năng, tổ chức các cuộc thi tạo sân chơi. Từ cuộc thi này, Tỉnh đoàn Nghệ An cũng mong muốn các thí sinh sẽ tự tin, bản lĩnh, phát huy năng lực của một Chỉ huy Đội giỏi trong các phần thi, thực hiện nghiêm túc các nội quy, góp phần tạo nên thành công của Liên hoan.

Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn; Trần Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao cờ lưu niệm cho các thí sinh dự thi. Ảnh: Mỹ Hà
Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn; Trần Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao cờ lưu niệm cho các thí sinh dự thi. Ảnh: Mỹ Hà

Việc triển khai liên hoan còn nhằm biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội xuất sắc, đánh giá chính xác năng lực, nghiệp vụ, kịp thời bổ sung, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội giỏi.

Các thí sinh tham dự phần thi: “Chỉ huy Đội hiểu biết”. Ảnh: Mỹ Hà

Các thí sinh tham dự phần thi: “Chỉ huy Đội hiểu biết”. Ảnh: Mỹ Hà

Đây cũng là cơ sở để góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.