Ý nghĩa chương trình 'Tết ấm cho em' năm 2022 tại điểm trường vùng cao Nghệ An

- Quang Thành - Phương Thảo

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chiều 29/12, tại điểm trường Tiểu học Khì Tèo (xã Châu Cường, Quỳ Hợp), Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An và 9 đoàn trường đại học, cao đẳng trực thuộc Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức Chương trình “Tết ấm cho em” năm 2022 - Hành trình “Tự hào truyền thống sinh viên Việt Nam".
Dự chương trình có đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh và hơn 130 học sinh của điểm trường Tiểu học Khì Tèo (thuộc Trường Tiểu học xã Châu Cường). Hầu hết các em học sinh tại điểm trường này là con em đồng bào dân tộc Thái, có điều kiện sống còn nhiều khó khăn. Ảnh: Quang Thành
Dự chương trình có đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh và hơn 130 học sinh của điểm trường Tiểu học Khì Tèo (thuộc Trường Tiểu học xã Châu Cường). Hầu hết các em học sinh tại điểm trường này là con em đồng bào dân tộc Thái, có điều kiện sống còn nhiều khó khăn. Ảnh: Quang Thành
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh cho biết, chương trình được tổ chức với mong muốn đem đến cho thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa một cái Tết thật ấm áp, vui tươi. Các suất quà được trao dịp này là sự động viên của Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh với mong muốn các em bước vào một năm mới thật nhiều niềm vui, mạnh khỏe và cố gắng học tập, rèn luyện tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi. Ảnh: Quang Thành
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh cho biết, chương trình được tổ chức với mong muốn đem đến cho thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa một cái Tết thật ấm áp, vui tươi. Các suất quà được trao dịp này là sự động viên của Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh với mong muốn các em bước vào một năm mới thật nhiều niềm vui, mạnh khỏe và cố gắng học tập, rèn luyện tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi. Ảnh: Quang Thành
Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh và 9 đoàn trường đại học, cao đẳng trực thuộc Tỉnh đoàn đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Cùng với đó, toàn bộ các em của trường còn được nhận áo ấm và các suất quà bánh kẹo ngay tại chương trình. Ảnh: Phương Thảo
Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh và 9 đoàn trường đại học, cao đẳng trực thuộc Tỉnh đoàn đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Cùng với đó, toàn bộ các em của trường còn được nhận áo ấm và các suất quà bánh kẹo ngay tại chương trình. Ảnh: Phương Thảo
Dịp này, chương trình "Tết ấm cho em" năm 2022 cũng đã hỗ trợ Trường Tiểu học Châu Cường (Quỳ Hợp) xây dựng phòng thư viện, 1 bộ máy tính, 300 khăn quàng đỏ với tổng trị giá 20 triệu đồng. Ảnh: Phương Thảo
Dịp này, chương trình "Tết ấm cho em" năm 2022 cũng đã hỗ trợ Trường Tiểu học Châu Cường (Quỳ Hợp) xây dựng phòng thư viện, 1 bộ máy tính, 300 khăn quàng đỏ với tổng trị giá 20 triệu đồng. Ảnh: Phương Thảo
Đồng thời, trao tặng một sân bóng chuyền cho xã Châu Cường trị giá 20 triệu đồng nhằm tạo sân chơi cho người dân và thanh thiếu nhi địa phương. Được biết, tổng giá trị các phần quà và công trình hỗ trợ tại Chương trình “Tết ấm cho em” năm 2022 - Hành trình “Tự hào truyền thống sinh viên Việt Nam" có tổng giá trị hơn 81,5 triệu đồng. Ảnh: Quang Thành

Đồng thời, trao tặng một sân bóng chuyền cho xã Châu Cường trị giá 20 triệu đồng nhằm tạo sân chơi cho người dân và thanh thiếu nhi địa phương. Được biết, tổng giá trị các phần quà và công trình hỗ trợ tại Chương trình “Tết ấm cho em” năm 2022 - Hành trình “Tự hào truyền thống sinh viên Việt Nam" có tổng giá trị hơn 81,5 triệu đồng. Ảnh: Quang Thành

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.