Nghệ An bác thông tin 'thoát nạn vụ 39 thi thể ở Anh nhờ lấy 900 triệu đồng đi đánh lô đề'

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo huyện Yên Thành (Nghệ An) phủ nhận việc trên địa bàn có trường hợp này.
Chiều 3/11, trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, ông Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết, trên địa bàn không có trường hợp nào như thông tin trên mạng xã hội đang chia sẻ về việc thoát nạn vụ 39 thi thể ở Anh nhờ lấy 900 triệu đồng đi đánh lô đề.
Nhiều trang Facebook đồng loạt chia sẻ thông tin này. Ảnh chụp màn hình
Nhiều trang Facebook đồng loạt chia sẻ thông tin này. Ảnh chụp màn hình

"Trên địa bàn huyện Yên Thành đến thời điểm hiện tại chỉ có duy nhất một người ở xã Hoa Thành đã liên lạc về với gia đình", ông Truyền nói và cho biết, trong số những người trình báo với cơ quan chức năng vì mất liên lạc không có người nào tên Nguyễn Hữu Trung như mạng xã hội đăng tải.

Trường hợp duy nhất ở xã Hoa Thành đã liên hệ về với gia đình là anh Nguyễn Trọng T.. Người này điện về cho biết đang ở Pháp, và trước đó cũng có ý định vượt biên qua Anh. Sau khi xảy ra vụ 39 thi thể được cảnh sát Anh phát hiện, gia đình lo lắng người này cũng có mặt trong container nên hốt hoảng trình báo. Hiện tại, gia đình đã rút đơn. 
Một trang Facebook có gần một triệu người theo dõi đăng tải thông tin nêu nguồn của Báo Nghệ An nhưng trên thực tế Báo Nghệ An không đăng tải những thông tin này.
Một trang Facebook có gần 1 triệu người theo dõi đăng tải thông tin nêu nguồn của Báo Nghệ An nhưng trên thực tế Báo Nghệ An không đăng tải những thông tin này.

Ngày 3/11, nhiều trang mạng xã hội, Facebook cá nhân đồng loạt chia sẻ hình ảnh và nội dung chàng trai Nghệ An thoát nạn trong container chứa 39 thi thể nhờ "cầm 900 triệu đi đánh lô đề". 

Có trang mạng viết rằng: "Nguyễn Hữu Trung quê ở Yên Thành, Nghệ An, đc bố mẹ cho 900 triệu để đi Anh. Nhưng sáng hôm đi nộp tiền đóng phí Trung ko nộp mà lại mang cả số tiền bố mẹ vay mượn vào Nam lập nghiệp đánh lô đề gọi vốn cho vay lãi giấu bố mẹ. Mất tăm mất tích không nói cho ai cả . Đến hôm sảy ra sự việc gia đinh ngất lên xuống là con trai cũng đi Anh. Và được cho là đã chết. Khi thấy bạn bè đăng bàn thờ ảnh của mình thắp hương nghi ngút. Trung gọi ngay về cho gia đình khiến mọi người té ngửa...".
Bài viết đi kèm một số hình ảnh thân nhân cũng như bàn thờ. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, nhân vật người đàn ông trong bức ảnh này là bố của một người mất liên lạc trong quá trình sang Anh khác, trú ở xã Đô Thành. Hiện nay, gia đình vẫn chưa liên lạc được với anh này. Còn hình ảnh bàn thờ là tại ngôi nhà của anh Nguyễn Đình Tứ, cũng trú ở xã Đô Thành. 
Trang Facebook có đến hơn 12 triệu người theo dõi đăng tải thông tin sai lệch về vụ 39 thi thể trong container.
Trang Facebook có đến hơn 12 triệu người theo dõi đăng tải thông tin sai lệch về vụ 39 thi thể trong container.

Cũng đề cập nội dung này, trong khi đó, ở một trang Facebook có đến hơn 12 triệu người theo dõi khác lại dẫn đường link của một trang thông tin cho rằng, nhân vật trong câu chuyện là anh Lê Văn Hà ở xã Đô Thành.

Thông tin trong trang thông tin điện tử này nói rằng, trường hợp này là anh Lê Văn Hà, nhưng hình ảnh lại là bàn thờ ở gia đình anh Nguyễn Đình Tứ mà phóng viên Báo Nghệ An chụp.
Thông tin trong trang thông tin điện tử này nói rằng, trường hợp này là anh Lê Văn Hà, nhưng hình ảnh lại là bàn thờ ở gia đình anh Nguyễn Đình Tứ mà phóng viên Báo Nghệ An chụp.

Trong khi đó, hình ảnh bàn thờ trong bài viết này là phóng viên Báo Nghệ An chụp tại gia đình anh Nguyễn Đình Tứ. Phóng viên đã liên hệ với gia đình và lãnh đạo xã Đô Thành nhưng họ cho biết, đến nay anh Hà vẫn chưa liên lạc về với gia đình như thông tin đã đăng tải trên mạng xã hội. "Gia đình chúng tôi đang rất sốt ruột chờ tin con. Vậy mà họ vẫn bịa đặt thông tin được", một người nhà của anh Hà bức xúc.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.