Nghệ An: Các điểm du lịch sẵn sàng trong trạng thái ‘bình thường mới’

(Baonghean.vn) - Cùng với cả nước, Nghệ An đã chính thức mở cửa hoạt động du lịch và đón khách quốc tế sau hơn hai năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19. Các điểm đến trên địa bàn đã và đang từng bước hoàn thiện kế hoạch mở cửa đón và phục vụ du khách.

“Mở cửa” đón gió biển

Gần 1 tuần kể từ khi chính thức mở cửa hoạt động du lịch và đón khách quốc tế trong điều kiện “bình thường mới” (từ 15/3), các khu, điểm du lịch ở Nghệ An đẩy nhanh quá trình nâng cấp, chỉnh trang sẵn sàng đón, phục vụ khách trong những ngày sắp tới. Các điểm du lịch biển, du lịch sinh thái và cộng đồng đều đang náo nức chờ đợi sự trở lại của du khách.

Các tuyến đường trên địa bàn thị xã Cửa Lò đã được chỉnh trang, tràn ngập sắc màu với nhiều loại hoa, cây cảnh rực rỡ. Ảnh tư liệu: Q.A
Các tuyến đường trên địa bàn thị xã Cửa Lò đã được chỉnh trang, tràn ngập sắc màu với nhiều loại hoa, cây cảnh rực rỡ. Ảnh tư liệu: Q.A

Các di tích lịch sử quốc gia như Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn), Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương) và các di tích lịch sử cách mạng lâu nay vẫn hoạt động bình thường. Khi thực hiện mở cửa hoạt động du lịch, các điểm đến này luôn ở tư thế sẵn sàng vì nguồn nhân lực ổn định, hệ thống cơ sở vật chất luôn được bảo vệ, tôn tạo và nâng cấp.

Thị xã Cửa Lò là một trong những trọng điểm du lịch của tỉnh Nghệ An, là địa phương đóng góp lớn nhất về doanh thu du lịch. Sau hai năm gần như “nằm im” vì đại dịch Covid-19, những ngày này phố biển như đang “trở mình” thức giấc, chuẩn bị cho Lễ hội Du lịch diễn ra từ 9/4 sắp tới.

Quảng trường Bình Minh tại trung tâm phố biển sẽ là điểm nhấn trong đêm khai mạc, nơi diễn ra nhiều chương trình đặc sắc, do đó được TX Cửa Lò tập trung hoàn thiện. Ảnh tư liệu: Q.A
Quảng trường Bình Minh tại trung tâm phố biển sẽ là điểm nhấn trong đêm khai mạc, nơi diễn ra nhiều chương trình đặc sắc, do đó được TX. Cửa Lò tập trung hoàn thiện. Ảnh tư liệu: Q.A
Song song với bãi biển và tuyến đường Bình Minh có những vườn hoa khoe sắc, nơi đây đang được thị xã Cửa Lò xây dựng các điểm check - in cho du khách. Ảnh tư liệu: Q.A
Song song với bãi biển và tuyến đường Bình Minh có những vườn hoa khoe sắc, nơi đây đang được thị xã Cửa Lò xây dựng các điểm check - in cho du khách. Ảnh tư liệu: Q.A

Hiện công tác chỉnh trang đường phố, lắp đặt trang thiết bị, nâng cấp cơ sở lưu trú và các cơ sở kinh doanh dịch vụ gần như đã hoàn tất, phố biển Cửa Lò đã thực sự đã được trang hoàng, chỉ chờ bước chân của du khách đến với miền quê “biển xanh, cát trắng, nắng vàng”.

Theo ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, mùa du lịch năm nay Cửa Lò có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Trước tiên là đổi mới về tổ chức Lễ hội Du lịch, Lễ hội khai trương sẽ diễn ra vào đêm 9/4 và kéo dài đến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 với các hoạt động phong phú, đa dạng.

Ảnh tư liệu: Huy Thư
Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân và du khách. Ảnh tư liệu: Huy Thư

Thị xã xác định 5 nhóm hoạt động trọng tâm gồm: Tổ chức văn hóa ẩm thực, các loại hình âm nhạc, hội chợ, hội thi và các hoạt động văn hóa dân gian đặc trưng như Chương trình “Về miền Ví, Giặm”, Âm nhạc đường phố được tổ chức vào các buổi tối cuối tuần. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, vận chuyển, vui chơi giải trí, thông tin hướng dẫn để phục vụ khách tốt nhất.

“Với tinh thần chủ động, đổi mới và những chủ trương mới, cách làm mới, sản phẩm mới, quyết tâm cao, thị xã Cửa đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa du lịch năm 2022. Đổi mới và nâng cao chất lượng để cạnh tranh là hướng đi của khu du lịch biển Cửa Lò, hướng tới mục tiêu từng bước phục hồi và phát triển mạnh mẽ, góp phần vào thành công chung của ngành Du lịch Nghệ An”.

Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò

Ảnh: CSCC
Khách du lịch chèo thuyền trải nghiệm vẻ đẹp sông Giăng và đại ngàn Pù Mát (Con Cuông). Ảnh: CSCC

Cùng với thị xã Cửa Lò, các điểm du lịch biển ở thị xã Hoàng Mai và các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Nghi Lộc cũng đang đẩy nhanh quá trình chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để phục vụ du khách đến “giải nhiệt” trong mùa nắng nóng sắp tới.

Hấp dẫn những điểm đến, sản phẩm mới

Xuất phát từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xu hướng du lịch sẽ thay đổi, du khách sẽ đi thành từng nhóm nhỏ, tập trung theo nhóm gia đình, bạn bè hoặc cơ quan, đơn vị. Các chuyến đi sẽ ngắn ngày hơn, hướng về các di sản văn hóa, thiên nhiên, tránh những tụ điểm đông người.

Ảnh: CSCC
Du khách đi bộ khám phá vùng lõi VQG Pù Mát (Con Cuông). Ảnh: CSCC

Nắm bắt xu hướng này, ngành Du lịch Nghệ An đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với sản xuất nông nghiệp nên các huyện miền Tây sẽ là địa bàn trọng điểm để phát triển và thu hút du khách. Hiện các khu, điểm du lịch ở miền Tây đã cơ bản hoàn tất việc chỉnh trang, nâng cấp các hạng mục cần thiết; chính quyền địa phương đã bám sát chủ trương, tích cực phối hợp nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Nổi bật là Khu du lịch sinh thái Phà Lài (Con Cuông) đã quy hoạch bài bản và gần đây đã đón, phục vụ một số đoàn khách đến chèo thuyền khám phá vẻ đẹp sông Giăng, đại ngàn Pù Mát; lên tận đầu nguồn trải nghiệm cuộc sống của đồng bào Đan Lai. Các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn Con Cuông như bản Xiềng (Môn Sơn), bản Nưa (Yên Khê) và Khe Rạn (Bồng Khê) cũng đã được đầu tư xây dựng các hạng mục nhằm phục vụ khách du lịch tốt hơn.

Ảnh: Công Kiên
Du khách dừng chân tại rừng săng lẻ (Tương Dương). Ảnh: Công Kiên
Ảnh tư liệu: Đình Tuyên
Sở Du lịch Nghệ An và CLB Lữ hành UNESCO khảo sát đỉnh Puxailaileng (Kỳ Sơn). Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Với huyện Tương Dương, khu rừng săng lẻ nguyên sinh được đánh giá đẹp nhất Đông Dương bước đầu đã được xây dựng điểm dừng nghỉ với khu nhà giới thiệu sản phẩm truyền thống, điểm ngắm cảnh, check-in và tuyến đường đi bộ leo núi khám phá nếu du khách có nhu cầu. Cách rừng săng lẻ không xa là điểm du lịch cộng đồng bản Quang Phúc (Tam Đình) đã sẵn sàng đón, phục vụ du khách có nhu cầu khám phá, trải nghiệm đời sống văn hóa dân tộc Thái.

Đặc biệt, những khu, điểm và sản phẩm du lịch mới được xây dựng ở miền Tây Nghệ An đã bắt đầu hút khách như sản phẩm Khám phá đỉnh Puxailaileng và Mường Lống (Kỳ Sơn). Ở đây ghi nhận sự hợp tác chặt chẽ giữa các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị quân đội và lực lượng bảo vệ rừng trên địa bàn trong việc đón tiếp, hướng dẫn và phục vụ khách du lịch. Nhờ đó, dù ở xa nhưng vẫn nhiều du khách đến với vùng biên cương đất Nghệ.

Ảnh: Công Kiên
Farmstay Nhật Minh (Quế Phong) đã sẵn sàng đón khách du lịch đến trải nghiệm vẻ đẹp phong cảnh núi rừng và sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Đình Tuyên
Du khách giao lưu văn nghệ cùng bà con bản Cọ Muồng, xã Châu Kim (Quế Phong). Ảnh: Đình Tuyên

Ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: “Ngay từ khi có chủ trương mở cửa hoạt động du lịch, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các xã đẩy mạnh công tác phối hợp, tạo điều kiện đón tiếp và phục vụ du khách. Trong đó, tập trung đầu tư phát triển ở các xã Na Ngoi, Mường Lống và Mỹ Lý”.

Cùng với đó là các điểm đến mới được hình thành như Farmstay Nhật Minh, Homestay Cọ Muồng và Homestay Lâm Khang (Quế Phong), Khu du lịch sinh thái Hòn Mát (Nghĩa Đàn)… gần đây cũng đã đón một lượng khách đáng kể. Các điểm đến này hấp dẫn khách du lịch ở sự mới lạ, vẻ đẹp phong cảnh non nước hữu tình, dịch vụ khá đa dạng và có sự gắn kết giữa các điểm đến.

Ảnh: CSCC
Khu Du lịch sinh thái Hòn Mát (Nghĩa Đàn) đã hoàn thành các hạng mục, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của khách du lịch. Ảnh: CSCC

“Nhiệm vụ quan trọng hiện nay là tổ chức thực hiện hiệu quả, an toàn, khoa học và đem lại những kết quả cao nhất trong quá trình mở cửa hoạt động du lịch. Điều này đòi hỏi sự chung tay, phối hợp chặt chẽ, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp, nhất là các khu, điểm du lịch”.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An

tin mới

Mở ra cơ hội việc làm ‘khủng’ cho người lao động Nghệ An - Hà Tĩnh

Mở ra cơ hội việc làm 'khủng' cho lao động Nghệ An - Hà Tĩnh, tại các khu công nghiệp trên cả nước

(Baonghean.vn) - Vừa qua, Công ty Vinayuuki và Công ty cổ phần Dịch vụ 3 Sao ký kết hợp tác độc quyền cung ứng lao động cho các khu công nghiệp, giai đoạn 2024-2030, mở ra cơ hội việc làm "khủng" tại các khu công nghiệp trên phạm vi miền Trung và miền Bắc, cho người lao động Nghệ An - Hà Tĩnh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn thành phố Vinh

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954/ - 7/5/2024), ngày 3/5, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn thành phố Vinh.

Về vùng quê không còn chó thả rông ở Nghệ An

Về vùng quê không còn chó thả rông ở Nghệ An

(Baonghean.vn) -Mặc dù quy định cấm chó thả rông đã có từ năm 2017, nhưng từ đó đến nay, dường như các địa phương vẫn loay hoay tìm cách xử lý, chó thả rông đã trở thành vấn nạn. Trong khi đó, tại Nghệ An có một vùng quê, suốt 6 năm qua, gần như không còn bóng dáng con chó nào ngoài đường.

Huyện Thanh Chương cần khẩn trương hướng dẫn các CLB dân ca ví, giặm cấp xã tiếp cận chính sách hỗ trợ

Huyện Thanh Chương cần khẩn trương hướng dẫn các CLB dân ca ví, giặm cấp xã tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Trong khi hầu hết các câu lạc bộ dân ca cấp xã hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh đều được kiện toàn để tiếp cận với chính sách hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết 29/2021/NQ-HĐND tỉnh thì đến nay một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được tiếp cận.

Sẵn sàng cho màn diễu binh hàng không tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẵn sàng cho màn diễu binh hàng không tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sau khoảng 2 tuần khẩn trương luyện tập, đến nay các tổ bay của Trung đoàn 916, Sư đoàn 371, Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 và Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng) đã sẵn sàng cho cuộc diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) -Sau khi được tòa án tuyên thắng kiện, lấy lại được ruộng thì chỉ không lâu sau, trên thửa ruộng đó xuất hiện nhiều chông sắt bị kẻ xấu cắm. Khi mà cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, thì trong quá trình canh tác, ruộng lúa này lại nghi bị phá hoại một lần nữa.

Tháng Công nhân 2024: Phát huy sức mạnh "Đoàn kết công nhân"

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Tháng Công nhân 2024

(Baonghean.vn) - Với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", Tháng Công nhân của Công đoàn Nghệ An đã được xây dựng với nhiều hoạt động sáng tạo khác biệt, khẳng định vai trò của tổ chức và vị thế của giai cấp công nhân.

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.