Nghệ An: Chỉ kiểm tra được gần 50% số hoạt chất thuốc lưu hành

(Baonghean.vn)- Trung tâm kiểm nghiệm ở Nghệ An chỉ mới kiểm tra được 500 hoạt chất trong số hơn 1.000 hoạt chất lưu hành trên thị trường; số lượng mẫu mỹ phẩm được kiểm tra chưa nhiều.

Đó là nội dung được nêu lên trong buổi họp nghe và cho ý kiến của UBND tỉnh đối với Đề án Đầu tư xây dựng và phát triển trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Nghệ An giai đoạn 2017-2025.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người dân. Ảnh: Thanh Sơn
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người dân. Ảnh: Thanh Sơn

Theo dự thảo đề án: Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Nghệ An là cơ quan duy nhất thực hiện kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm ở địa phương.

Giai đoạn 2012-2016, trung tâm thực hiện được hơn 90 loại kỹ thuật (27 kỹ thuật cao). Mỗi năm, trung tâm phân tích hơn 1.300 mẫu, trong đó có 800 mẫu tân dược, hơn 400 mẫu đông dược, 80 mẫu nước uống đóng chai và nước sinh hoạt, 50 mẫu mỹ phẩm.

Thời gian qua, hoạt động của trung tâm còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế do: Hạ tầng xuống cấp; trang thiết bị thiếu đồng bộ; chất lượng cán bộ chưa đồng đều; thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm lưu hành trên địa bàn với số lượng lớn, chủng loại nhiều, khó kiểm soát.

Trung tâm chỉ mới kiểm tra được 500 hoạt chất trong số hơn 1.000 hoạt chất lưu hành trên thị trường; số lượng mẫu mỹ phẩm được kiểm tra chưa nhiều; một số kỹ thuật kiểm tra thực phẩm chức năng chưa triển khai; một số chỉ tiêu phải gửi ra trung ương hoặc tỉnh bạn để thực hiện.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An trình bày dự thảo Đề án. Ảnh: Thanh Sơn
Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An trình bày dự thảo Đề án. Ảnh: Thanh Sơn

Mục tiêu đề án là đầu tư, xây dựng trung tâm đảm bảo đủ năng lực, hướng tới phát triển thành Trung tâm kỹ thuật khu vực Bắc Trung bộ. Cụ thể: Đến năm 2025, Trung tâm được xây dựng tại địa điểm mới, đạt các nguyên tắc, tiêu chuẩn y tế; thực hiện trên 80% kỹ thuật yêu cầu, trong đó có 60% kỹ thuật cao...Tổng kinh phí dự toán đầu tư xây dựng ước 93 tỷ đồng từ các nguồn trung ương, tỉnh, tự chủ.

Tại buổi họp, đại diện các sở, ngành đã có ý kiến đóng góp cho dự thảo. Các ý kiến đều thống nhất việc ra đời đề án đầu tư xây dựng và phát triển trung tâm là rất cần thiết. Tuy nhiên, giải pháp về tài chính và đầu tư, giải pháp nguồn nhân lực và bộ máy mà dự thảo đề án đưa ra còn chưa cụ thể, cần tính toán kỹ hơn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Thực trạng thuốc kém chất lượng, mỹ phẩm giả, thực phẩm chức năng chưa được kiểm soát hiện nay rất bức xúc. Việc phát triển trung tâm để nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chính là làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Đồng chí Lê Minh Thông yêu cầu: Sở Y tế Nghệ An tiếp thu ý kiến các sở ngành để hoàn thiện đề án. Trong đó cần nêu rõ thực trạng, sự cần thiết của đề án và việc di dời địa điểm mới; nêu rõ phương án đào tạo, phân kỳ đầu tư mua sắm cụ thể; lộ trình hướng tới việc tự chủ../.

Thanh Sơn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.