Nghệ An chuyển giao 23 tổ chức đảng về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Chiều 10/4, Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức lễ chuyển giao 23 tổ chức đảng và 775 đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Các đại biểu tham gia lễ chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên. Ảnh: MH

Các đại biểu tham gia lễ chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên. Ảnh: MH

Tham dự lễ chuyển giao, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Thường trực huyện ủy, thành ủy, thị ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An.

Về phía Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank.

Tại lễ chuyển giao, Tỉnh uỷ Nghệ An đã công bố Quyết định số 1841, ngày 30/03/2023 về chuyển giao 23 đảng bộ, chi bộ trực thuộc 19 huyện ủy, thành ủy, thị ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An và 775 đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An và đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank trao chuyển giao và tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên trực thuộc tỉnh Nghệ An về trực thuộc Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Ảnh: MH

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An và đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank trao chuyển giao và tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên trực thuộc tỉnh Nghệ An về trực thuộc Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Ảnh: MH

Việc chuyển giao các tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại lễ chuyển giao, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định vai trò, những đóng góp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nói chung và các chi nhánh, đơn vị của ngân hàng đóng quân trên địa bàn bàn tỉnh Nghệ An nói riêng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại lễ chuyển giao. Ảnh: MH

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại lễ chuyển giao. Ảnh: MH

Phó Bí thư Tỉnh uỷ cũng cho biết, triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Công văn số 1176-CV/TU, ngày 22/6/2022 chỉ đạo các cấp ủy trên địa bàn quán triệt, triển khai Quy định đến tổ chức đảng, đảng viên; chủ động rà soát số tổ chức đảng trực thuộc thuộc diện sắp xếp theo Quy định và phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan thực hiện công tác chuyển giao.

Đồng chí đề nghị các cấp uỷ cấp trên cơ sở phải thực hiện đầy đủ các thủ tục bàn giao các tổ chức đảng và đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy định thi hành Điều lệ Đảng.

Lãnh đạo các địa phương tham dự lễ chuyển giao. Ảnh: MH

Lãnh đạo các địa phương tham dự lễ chuyển giao. Ảnh: MH

Nhấn mạnh, dù được chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, song hoạt động của các tổ chức đảng, chi nhánh, đơn vị và cán bộ, đảng viên, người lao động vẫn gắn với địa phương; Phó Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đảng ủy, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các chi nhánh, đơn vị trên địa bàn tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh, giữ mối quan hệ với các ngành, đơn vị của tỉnh và các huyện, thành, thị ủy trên địa bàn, tham gia tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của các đảng ủy thuộc trực thuộc tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ chuyển giao. Ảnh: MH

Các đại biểu tham dự lễ chuyển giao. Ảnh: MH

Với riêng Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, đề nghị nghiên cứu Quy định 61-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư, cụ thể hóa trong việc xây dựng quy chế phối hợp giữa đơn vị với cấp ủy địa phương để phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng tham dự hội nghị. Ảnh: Mai Hoa.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng tham dự hội nghị. Ảnh: Mai Hoa.

Về trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các chi nhánh, đơn vị thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hoạt động hiệu quả.

Đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu tại lễ chuyển giao. Ảnh: MH

Đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu tại lễ chuyển giao. Ảnh: MH

Phát biểu tại lễ chuyển giao, đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank khẳng định sự hỗ trợ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở trong thời gian qua; đồng thời mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và gắn kết hơn nữa để các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội của tỉnh.

Đại diện các huyện uỷ và tổ chức đảng thuộc Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ký biên bản bàn giao và tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên. Ảnh: MH

Đại diện các huyện uỷ và tổ chức đảng thuộc Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ký biên bản bàn giao và tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên. Ảnh: MH

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.