Nghệ An có thêm 2 thầy thuốc được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân

(Baonghean.vn) - Hai Thầy thuốc Nhân dân được phong tặng danh hiệu đợt này là Dược sĩ Hoàng Văn Hảo và Bác sĩ Đậu Huy Hoàn.

Sáng nay (25/2), ngành Y tế tỉnh Nghệ An tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022); nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Y tế nước nhà nói chung và cũng là dịp để cùng nhìn lại kết quả hoạt động của ngành Y tế Nghệ An suốt 67 năm qua.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân. Ảnh: Thành Chung
Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho Dược sĩ Hoàng Văn Hảo và Bác sĩ Đậu Huy Hoàn. Ảnh: Thành Chung

Trong buổi tọa đàm này, thừa ủy quyền, tỉnh Nghệ An tiến hành trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú cho các cá nhân đã có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Nghệ An trong nhiều năm qua… Hai Thầy thuốc Nhân dân được phong tặng danh hiệu đợt này là Dược sĩ Hoàng Văn Hảo và Bác sĩ Đậu Huy Hoàn.

1. Dược sĩ Hoàng Văn Hảo sinh năm 1957; quê quán ở xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu. Ông tốt nghiệp Đại học Dược Khoa Hà Nội năm 1980. Từ năm 1980 đến năm 1998, ông công tác tại các đơn vị: Bệnh viện K71 Thanh Hóa, Hiệu thuốc huyện Diễn Châu, Xí nghiệp Dược phẩm huyện Diễn Châu và Công ty Thiết bị-Vật tư Y tế tỉnh Nghệ An. Từ năm 1998 đến năm 2017, ông được bổ nhiễm giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế và Quyền Giám đốc Sở Y tế Nghệ An… Hiện nay, ông đang là Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Nghệ An. Trong 38 năm công tác, ông đã có nhiều đóng góp cho ngành Y tế Nghệ An, sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
Trong công tác chuyên môn, ông trực tiếp tham gia sản xuất thuốc, huyết thanh, các các thiết bị, dụng cụ y tế. Thực hiện nghiệm vụ quản lý ngành, dược sĩ Hoàng Văn Hảo đã chỉ đạo và thực hiện nhiều đề án, đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh, cấp sở như quy hoạch phát triển công tác dược, dược liệu, ứng  dụng công nghệ thông tin trong đấu thầu thuốc, xử lý chất rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2012 – 2020, có tính đến năm 2025... tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dược trên địa bàn.
Là Phó Giám đốc sở, Quyền Giám đốc sở trong 19 năm, bản thân ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đơn vị, của ngành Y tế tỉnh nhà. Là Chủ tịch Hội Đông y tỉnh gần 20 năm, dược sĩ Hoàng Văn Hảo đã có nhiều cống hiến trong việc phát triển tổ chức cơ sở hội và phát triển hội viên. Đến nay, 100% số huyện, thành phố, thị xã đều có cơ sở hội với 300 cơ sở hội của xã, liên xã, phường, thị trấn Hội Đông y tỉnh luôn là tốp đầu trong cả nước.
Trước khi được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, dược sĩ Hoàng Văn Hảo đã được tặng nhiều Bằng khen của Chính Phủ, UBND tỉnh, Bộ Y tế và các bộ, ban, ngành khác và của Quân khu 4. Năm 2012, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” và Huân chương Lao động hạng Ba.
2. Tiến sĩ, Bác sĩ Đậu Huy Hoàn sinh năm 1964; quê quán phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai. Ông tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình năm 1988. Từ năm 1988 đến năm 2010, ông công tác tại Bệnh viện Nhi Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; từ năm 2010-2013 là Phó Giám đốc kiêm trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An; từ năm 2013 đến nay là Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.
Trong suốt hơn 30 năm làm công tác y tế, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bác sỹ điều trị, bác sĩ Đậu Huy Hoàn luôn đi đầu trong lĩnh vực  ứng dụng kỹ thuật, phẫu thuật cao, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thực hiện nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách công tác khám, chữa bệnh và hành nghề y tư nhân, thủ trưởng cơ quan văn phòng Sở Y tế, ông cùng tập thể lãnh đạo triển khai toàn diện các hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh quản lý.
Qua đó, nhiều đơn vị trong ngành đã được trang bị các trang thiết bị y tế, công nghệ hiện đại; phát triển nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh được nâng lên. Chỉ số hài lòng của người bệnh được nâng cao trên 90%, các trạm y tế, bệnh viện khang trang, sạch, đẹp hơn, tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế cải thiện rõ rệt. Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai kịp thời và có hiệu quả. Hoạt động hành nghề y, dược tư nhân được lành mạnh hóa và phát triển tốt, đứng thứ 3 toàn quốc chỉ sau Hà nội và TP. Hồ Chí Minh, góp phần tham gia tích cực vào công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Trước khi được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, bác sĩ Đậu Huy Hoàn đã được nhận nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh. Năm 2014, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”.
Bác sỹ Đậu Huy Hoàn Phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Bác sỹ Đậu Huy Hoàn phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An. Ảnh: tư liệu Từ Thành

Tính đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An đã có 6 thầy thuốc được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Thầy thuốc Nhân dân”./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.