Nghệ An – Con số và Sự kiện nổi bật năm 2022

Triển khai hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19. Với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”, Nghệ An đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin Covid-19, tính đến ngày 21/11/2022, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi cơ bản đạt 104,1%, tiêm mũi thứ 3 đạt 99,9%, mũi thứ 4 đạt 92,6% (tỷ lệ cả nước 85,4%).

Tiêm vaccine phòng chống Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Tiêm vaccine phòng chống Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 9,08%; Thu ngân sách ước thực hiện 20.350 tỷ đồng, vượt 35,7% dự toán; Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,49 tỷ USD, tăng 2,55%, là năm thứ 2 liên tiếp vượt chỉ tiêu Kế hoạch 5 năm (2021-2025); Lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tính đến ngày 30/11/2022 là 939,45 triệu USD; Quy mô nền kinh tế của tỉnh đứng thứ 12 cả nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về phương án đầu tư mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Vinh; Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Ju Teng và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án tại KCN Hoàng Mai; Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy - PV
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về phương án đầu tư mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Vinh; Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Ju Teng và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án tại KCN Hoàng Mai; Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Duy - PV

Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Trong năm 2022, có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 2 huyện Đô Lương và Diễn Châu đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ để trình Trung ương thẩm định huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 309/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 06 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới.

Thị trấn Đô Lương. Ảnh: Nguyễn Quang Dũng (Anh Sơn)
Thị trấn Đô Lương. Ảnh: Nguyễn Quang Dũng (Anh Sơn)

Công tác cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến, hoạt động chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 của Nghệ An thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố đạt chỉ số cao nhất cả nước; Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2021 xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 1 bậc so với năm 2020 và là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tăng 15 bậc (từ thứ hạng 48/63 lên thứ hạng 35/63).

Bản đồ hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh năm 2021, Nghệ An thuộc nhóm cao nhất.
Bản đồ hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh năm 2021, Nghệ An thuộc nhóm cao nhất.

Chất lượng giáo dục toàn diện được khẳng định, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Nghệ An xếp thứ 20, tăng 14 bậc so với năm 2021. Tiếp tục giữ vững thành tích chất lượng giáo dục mũi nhọn, thuộc tốp 5 địa phương dẫn đầu cả nước về số học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế.

Nghệ An tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia, điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Ảnh: Thành Cường
Nghệ An tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia, điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Mở cửa lại hoạt động du lịch và đón khách du lịch quốc tế trong điều kiện bình thường mới và tổ chức thành công các hội nghị kích cầu du lịch trong năm 2022. Tổng lượt khách du lịch cả năm ước đạt 6,79 triệu lượt, gấp 2,59 lần so với năm 2021; trong đó lượt khách lưu trú ước đạt 4,45 triệu lượt, gấp 2,46 lần. Doanh thu du lịch ước đạt 5.670 tỷ đồng, gấp 4,08 lần so với năm 2021.

Màn pháo hoa khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022. Ảnh: Thành Cường
Màn pháo hoa khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Tổ chức thành công các sự kiện lớn: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu; Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong; Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm năm sinh, 200 năm năm mất Nữ sĩ Hồ Xuân Hương…

Các hoạt động văn hóa, thể thao cũng được quan tâm tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, sôi nổi, tạo sự phấn khởi, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục, thể thao cấp huyện và Đại hội Thể dục, thể thao toàn tỉnh lần thứ IX. 5 đội bóng đá trẻ vô địch ở các lứa tuổi (U9, U11, U13, U15) và đội U17, U19 đạt Huy chương Đồng giải toàn quốc.

Ông Christian Manhart - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Ảnh: Thành Cường
Ông Christian Manhart - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Ảnh: Thành Cường

Kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội. Đặc biệt, ngay sau khi xảy ra cơn lũ quét ở huyện Kỳ Sơn ngày 2/10/2022, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tích cực chung tay giúp người dân bị thiệt hại khắc phục hậu quả, hỗ trợ ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trực tiếp vào hiện trường vùng lũ ở Kỳ Sơn kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và ổn định đời sống người dân; Các lực lượng hỗ trợ Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ quét; Các tập thể, cá nhân ủng hộ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: PV - CTV
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trực tiếp vào hiện trường vùng lũ ở Kỳ Sơn kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và ổn định đời sống người dân; Các lực lượng hỗ trợ Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ quét; Các tập thể, cá nhân ủng hộ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: PV - CTV

Quốc phòng, an ninh được đảm bảo; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Nghệ An đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh, 5 huyện và diễn tập huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân sự theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP, 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo triển khai tốt công tác phối hợp huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4.

Diễn tập phòng thủ cấp tỉnh. Trong ảnh Lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm đu dây, đổ bộ, tiếp cận mục tiêu bằng trực thăng. Ảnh: Thành Cường
Diễn tập phòng thủ cấp tỉnh. Trong ảnh Lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm đu dây, đổ bộ, tiếp cận mục tiêu bằng trực thăng. Ảnh: Thành Cường

Hoạt động đối ngoại được triển khai chủ động, đồng bộ, hiệu quả, toàn diện. Tỉnh đã đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn khách nước ngoài; tiếp tục tăng cường hoạt động hợp tác, kết nối với địa phương các nước. Tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm Năm đoàn kết Việt Nam – Lào, tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào…

Quang cảnh Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Ảnh: Thành Duy
Quang cảnh Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Ảnh: Thành Duy