Nghệ An đạt giải Nhất kiểm tra Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng năm 2022

Văn Chiến - Hải Thượng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chiều 28/4, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức bế mạc kiểm tra Sư đoàn trưởng, Chính ủy sư đoàn bộ binh và Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh (thành phố) năm 2022.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo kiểm tra dự, phát biểu bế mạc.

Dự bế mạc có các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Căn - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Ngô Minh Tiến - Phó tổng Tham mưu trưởng; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các tổng cục, quân khu, quân đoàn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, học viện, nhà trường quân đội…

Trong 4 ngày kiểm tra, các thí sinh tham gia hoàn thành đầy đủ 5/5 nội dung với kết quả 100% thí sinh đạt yêu cầu, trong đó 15,13% thí sinh đạt loại giỏi, 72,37% đạt loại khá.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các cặp cán bộ chủ trì đạt giải Nhất, Nhì, Ba đợt kiểm tra. Ảnh: Hải Thượng
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các cặp cán bộ chủ trì đạt giải Nhất, Nhì, Ba đợt kiểm tra. Ảnh: Hải Thượng

Về thành tích cá nhân, giải Nhất đối tượng Sư đoàn trưởng sư đoàn Bộ binh thuộc về Đại tá Tô Thành Quyết, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 395 (Quân khu 3); giải Nhất kiểm tra Chính ủy Sư đoàn bộ binh thuộc về Đại tá Nguyễn Văn Tấn, Chính ủy Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1).

Ở đối tượng kiểm tra Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố, giải Nhất lần lượt thuộc về Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An và Đại tá Lê Minh Chính - Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum.

Về cặp sư đoàn trưởng, chính ủy sư đoàn bộ binh, giải Nhất thuộc về cặp Thượng tá Đỗ Trung Dũng - Sư đoàn trưởng và Đại tá Nguyễn Văn Tấn - Chính ủy Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1).

Đối với cặp Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố, giải Nhất thuộc về cặp Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng và Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An.

Ban tổ chức cũng đã trao giải Nhất tập thể khối Quân khu, Quân đoàn và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho đơn vị Quân đoàn 1, giải Nhì thuộc về Quân đoàn 2; giải ba thuộc về Quân đoàn 3.

Phát biểu tại buổi bế mạc, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng các thí sinh đạt thành tích cao tại đợt kiểm tra; ghi nhận sự nỗ lực, tích cực ôn luyện, luyện tập, khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ chủ trì sư đoàn bộ binh và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố; biểu dương các cơ quan, đơn vị, lực lượng phục vụ đã nỗ lực bảo đảm, góp phần quan trọng để đợt kiểm tra thành công tốt đẹp./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.