Nghệ An đạt thành tích cao tại Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”

(Baonghean.vn) - Giải Báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" lần thứ XIII thu hút 1.505 tác phẩm dự thi của 196 cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Báo Nghệ An và Báo Công an Nghệ An có 2 tác phẩm đạt giải C tại cuộc thi.

Sáng 16/11, Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ban Thường Trực Ủy ban Trung ương Mặt Trận tổ quốc Việt Nam tổ chức tổng kết và trao thưởng giải báo chí “ Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XIII, năm 2017-2018”.

Tới dự có các đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hà Thị Khiết - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban không chuyên trách Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ Trưởng Bộ Thông Tin & Truyền Thông, Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương; Hầu A Lềnh - Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam; Điểu KRé - Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành Trung ương, Hội nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Các đại biểu dự lễ trao giải. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu dự lễ trao giải. Ảnh: Hoài Thu
 Sau 13 lần tổ chức Giải Báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc đã thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà báo chuyên và không chuyên, các cộng tác viên của các cơ quan thông tấn báo chí, các nhà tri thức, khoa học, văn nghệ sỹ, quân nhân, cựu chiến binh, cán bộ mặt trận, giáo viên sinh viên thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, tôn giáo, dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Số lượng và chất lượng các tác phẩm dự giải ngày càng tăng.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn- Bí thư Trung Ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Khánh Ly
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Khánh Ly
Giải Báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc lần thứ XIII thu hút 1.505 tác phẩm dự thi hợp lệ của 5 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của 196 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Kết quả có 81 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, trong đó có có 76 tác phẩm đạt giải.  Ban tổ chức đã trao giải đặc biệt cho tác phẩm: " Hành trình rẻo cao - các dân tộc ít người ở Việt Nam" của tập thể truyền hình Nông nghiệp nông thôn VTC; Truyền hình Nông nghiệp nông thôn VTC 16 phát sóng.
Có 3 Tác phẩm đạt giải A; 13 tác phẩm đạt giải B, 27  tác phẩm đạt giải C, 32  tác phẩm đạt giải khuyến khích.
Báo Nghệ An đạt 1 giải C với chuyên đề: "Thanh Tra nhân dân cấp xã, phường: Nhìn từ tực tiễn" của nhóm tác giả Khánh Ly - Hoài Thu; Báo Công An Nghệ An đạt 1 giải C với tác phẩm: "Nhìn nhận đúng âm mưu của 2 linh mục cực đoan tại Nghệ An" của tác giả Mai Hậu.
Trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả kênh VTV6. Ảnh: Hoài Thu
Trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả. Ảnh: Hoài Thu
Nhìn chung, các tác phẩm dự giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” đã bám sát chủ đề, thể lệ giải góp phần tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung Ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương chụp ảnh với các tác giả đat giải. Ảnh: Bình Minh
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh với các tác giả đat giải. Ảnh: Bình Minh
Tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên học  tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai các chỉ thị, Nghị quyết về xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cải cách hành chính, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia.
Trao giải B cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: Khánh Ly
Trao giải B cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: Khánh Ly
Nhiều tác phẩm đi sâu tuyên truyền đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch lợi dụng tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền…. chống phá Đảng, nhà nước và gây chia rẽ khối Đại đoàn kết Dân tộc; tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giám sát và phản biện xã hội…
Phóng viên Báo Nghệ An đại diện nhóm tác giả nhận giải C. Ảnh: Khánh Ly
Phóng viên Hoài Thu - Báo Nghệ An (thứ 3 phải sang) đại diện nhóm tác giả nhận giải C. Ảnh: Khánh Ly
Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam khẳng định: Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” đã tạo được sức lan tỏa ngày càng rộng lớn và được các nhà báo, các tầng lớp tri thức và đông đảo quần chúng nhân dân ghi nhận.

Có được kết quả đó là nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá cũng như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí và Ban thường trực Ủy ban MTTQ các cấp. Hiệu quả lớn nhất của giải là  góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.